Chiến dịch tranh cử ở Campuchia quyết liệt và suôn sẻ

NDO -

NDĐT - Hôm nay (2-6), ngày cuối cùng của chiến dịch vận động tranh cử Hội đồng xã, phường ở Campuchia, Thủ đô Phnom Penh, đặc biệt ở khu vực ngoại ô trở nên sôi động, náo nhiệt với những cuộc mít tinh, tuần hành có sự tham gia của hàng chục nghìn người ủng hộ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và “đối thủ chính” - Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập.

Một đoàn tuần hành của những người ủng hộ CPP.
Một đoàn tuần hành của những người ủng hộ CPP.

Tiếng loa phóng thanh di động truyền đi những thông điệp, khẩu hiệu tranh cử của mỗi đảng, cùng với tiếng hô vang của những đoàn người ủng hộ đã tạo nên không khí khác biệt.

Phát biểu trước hàng chục nghìn người ủng hộ tập trung ở đại lộ Hun Sen, phía nam Thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Samdech Hun Sen cũng là Chủ tịch CPP kêu gọi người dân tham gia bầu cử đầy đủ, và đề nghị những người ủng hộ CPP trong cuộc tuần hành này tiếp tục tuyệt đối tuân thủ những quy định theo luật pháp, do cơ quan chức năng đặt ra liên quan đến tuyên truyền bầu cử, trong đó có hoạt động tuần hành.

Những đoàn người tuần hành lớn tuân thủ yêu cầu của chính quyền thành phố Phnom Penh để bảo đảm trật tự trị an và an toàn giao thông, đã không đi qua những tuyến đường chính theo quy định trong thành phố, một số nơi đông dân cư như chợ Mới, chợ Olympic và một số nơi công cộng như Quảng trường trước Hoàng Cung…

Cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường Campuchia lần này sẽ diễn ra vào ngày 4-6, được coi là “phép thử” về sự ủng hộ của cử tri dành cho các đảng trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI, dự kiến diễn ra vào ngày 29-7 năm tới. Cuộc bầu cử này còn mang ý nghĩa lớn nữa với các đảng vì những người trúng cử sẽ tham gia cùng các nghị sĩ Quốc hội bầu cử Thượng viện vào năm tới.

Trong tổng số khoảng 9,6 triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử ở Campuchia, chỉ có hơn 7,8 triệu cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu, trong đó cử tri trong độ tuổi từ 18-35 chiếm khoảng 33%, và có khoảng 10.000 cử tri là các nhà sư.

Đến nay, đã có gần 57.000 người được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) công nhận là quan sát viên cho cuộc bầu cử lần này, trong đó có 94 người nước ngoài.

Trong 14 ngày vận động tranh cử, cùng với các cuộc mít-tinh, tuần hành ở Thủ đô Phnom Penh và 24 tỉnh còn lại trên cả nước Campuchia, các đảng tranh cử đã tiến hành nhiều hoạt động khác như phát tờ rơi, mũ, áo, khẩu hiệu, đảng huy, cờ đảng, tới các nhà dân; dùng các phương tiện xe máy, xe ba bánh gắn loa phát đi các thông điệp vận động tranh cử khắp các thôn xóm, xã, phường.

Tham gia tranh cử Hội đồng xã, phường nhiệm kỳ IV lần này có 12 chính đảng với hơn 94.500 ứng cử viên tranh 11.572 ghế hội đồng xã, phường. Nhưng, nổi bật chỉ có hai đảng CPP và CNRP có ứng cử viên tham gia tranh cử tất cả các ghế tại 1.646 xã, phường trên toàn quốc.

Các đảng còn lại chỉ tham gia tranh cử từ 50% số xã, phường trở xuống. Do vậy, chiến dịch vận động tranh cử của CPP và CNRP thu hút nhiều sự chú ý nhất. CPP và CNRP đã cử các thành viên lãnh đạo cấp cao trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo, vận động tuyên truyền bầu cử.

Trong quá trình vận động tranh cử, CPP truyền tải thông tin về công lao của CPP đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, mang lại hòa bình, hòa hợp dân tộc cho “đất nước Chùa Tháp”. CPP cũng nêu bật những thành tựu của đảng này trong 38 năm nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước gắn với những đổi thay ở xã, phường, đi lên gần như từ “con số 0” sau thời kỳ diệt chủng bạo tàn. Trong số những khẩu hiệu CPP đã sử dụng có “bỏ phiếu cho CPP là có đường giao thông, điện, nước sạch ở mọi xã, phường”, “có CPP là có hòa bình, ổn định, an ninh và trật tự xã hội”.

Thủ tướng Samdech Hun Sen đã răn đe lực lượng đối lập “đừng chơi trò cách mạng màu”, và đã lệnh cho lực lượng vũ trang sẵn sàng trấn áp nếu xảy ra các vụ gây rối như sau cuộc tổng tuyển cử năm 2013. Thủ tướng cũng cảnh báo, nếu đảng đối lập có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị kiện ra tòa và có nguy cơ bị giải thể theo Luật Chính đảng mới được thông qua.

Về phía CNRP, tiếp tục hô hào “thay đổi” và tuyên truyền chính sách ưu tiên năm điểm vận động tranh cử của đảng này, trong đó có hứa hẹn cụ thể nhất đó là nếu giành chiến thắng sẽ cấp ít nhất 500.000 USD/năm cho từng xã, phường (chiếm khoảng 20% tổng ngân sách hiện nay của Campuchia), điều mà CPP cho rằng đó là “lời hứa suông”, không có tính khả thi.

Để bảo đảm an ninh tại các địa phương cho chiến dịch vận động tranh cử kỳ này, đã có hơn 19.300 cảnh sát, gần 2.000 quân cảnh và hơn 1.900 binh sĩ được huy động.

Theo đánh giá của NEC tính đến cuối ngày 1-6, và theo quan sát của phóng viên Báo Nhân Dân đến đầu giờ chiều nay 2-6, cuộc vận động bầu cử lần này diễn ra suôn sẻ, an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm, không có bạo lực lớn xảy ra.

Campuchia thường tổ chức bầu cử hội đồng xã, phường năm năm một lần. Trong cuộc bầu cử gần đây nhất diễn ra vào ngày 3-6-2012 với sự tham gia của 10 chính đảng, hơn 60% trong tổng số hơn 9,2 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu.

Đảng CPP cầm quyền đã giành được 1.592 ghế đứng đầu xã, phường, chiếm khoảng 97% trong tổng số 1.633 xã, phường trong cả nước.

Chỉ có bảy đảng giành được tổng cộng 11.459 ghế thành viên hội đồng xã, phường, trong đó CPP có 8.292 ghế.

Tại cuộc bầu cử năm đó, Đảng Sam Rainsy và Đảng Nhân quyền chưa hợp nhất thành Đảng CNRP. Lần đó, hai đảng này tổng cộng giành được 26% tổng số ghế hội đồng xã, phường, nhưng chỉ đạt được hơn 2% số ghế đứng đầu xã, phường.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa V sau đó một năm, Đảng CNRP trúng cử 55 ghế, giành được gần một nửa trong tổng số 123 ghế nghị sĩ. Đảng CPP giành được 68 ghế.

Theo thông báo của NEC, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử lần này sẽ được công bố vào tối ngày 4-6; kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25-6. NEC quy định, báo chí không được đăng tải bất cứ chủ đề nào liên quan tới cuộc bầu cử trong vòng 24 giờ trước thời điểm cuộc bầu cử bắt đầu.