Đảng Nhân dân Campuchia kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập

NDO -

Ngày 28/6, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã gửi thông điệp đến toàn thể đồng bào và đảng viên CPP nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CPP (28/6/1951 - 28/6/2021).

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Fresh News)
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Fresh News)

Trong thông điệp, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen nêu rõ, tiền thân của CPP là Đảng Nhân dân Cách mạng Khmer, có nguồn gốc từ phong trào kháng chiến yêu nước của nhân dân Campuchia, chống lại thực dân vì độc lập dân tộc.

Là chính đảng của dân, do dân và vì dân, Đảng luôn kiên định mục tiêu và lý tưởng của mình, đứng về phía nhân dân, đồng cam cộng khổ trong mọi hoàn cảnh, vượt qua mọi trở ngại, sẵn sàng hy sinh vì một nước Campuchia độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ, trung lập và tiến bộ xã hội.

Chủ tịch CPP nhấn mạnh, Đảng đã lãnh đạo nhân dân anh dũng chiến đấu, chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, hồi sinh dân tộc, chấm dứt thời kỳ đen tối nhất của đất nước Campuchia và mở ra một trang sử mới, xây dựng lại đất nước trên con đường hòa bình, hòa hợp dân tộc, dân chủ và phát triển.

Theo Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, cách đây 42 năm, sau chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, ngày 7/1/1979, Đảng Nhân dân Campuchia đã lãnh đạo đất nước đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp bảo vệ sự hồi sinh của người dân, chống lại âm mưu quay trở lại của chế độ diệt chủng, khôi phục và xây dựng lại đất nước, thiết lập nền hòa bình hoàn toàn cho dân tộc từ cuối năm 1998 thông qua chính sách “Thắng - Thắng”.

Trong thông điệp nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập CPP, Samdech Techo Hun Sen cũng bày tỏ tin tưởng, với sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân, đất nước Campuchia nhất định sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Được biết, dưới sự lãnh đạo của CPP cầm quyền do Thủ tướng Hun Sen đứng đầu, thời gian qua, Vương quốc Campuchia đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, ổn đinh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, tăng trưởng kinh tế luôn đạt ở mức cao liên tục trong hơn một thập kỷ vừa qua.

Năm 2020, kim ngạch xuất, nhập khẩu của Campuchia đạt hơn 35,8 tỷ USD, tăng 2,54% so với năm 2019, trong đó, xuất khẩu tăng 16,72% và nhập khẩu giảm 7,84%. Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, nền kinh tế Campuchia đang có những dấu hiệu khởi sắc, dự kiến sẽ phục hồi từng bước và đạt mức tăng trưởng khoảng 4% trong năm nay.

Hơn một năm qua, kể từ khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào cuối tháng 1/2020, Chính phủ Campuchia đã sớm đề ra giải pháp hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương do đại dịch, đồng thời đặt mục tiêu tiêm vaccine trên diện rộng để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng.

Theo Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, từ tháng 6/2020 đến nay, Chính phủ quốc gia Đông Nam Á này đã dành khoảng 350 triệu USD cho Chương trình trợ giúp các gia đình nghèo và nhóm người dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đất nước dân số gần 16 triệu người cũng chi 170 triệu USD để mua vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 10 triệu người từ 18 tuổi trở lên.

Sáng 28/6, Bộ Y tế Campuchia vừa tiếp nhận thêm một triệu liều vaccine Sinovac mua của Trung Quốc, qua đó nâng tổng số các loại vaccine tiếp nhận từ tháng 2/2021 đến nay lên hơn 11 triệu liều. Dự kiến, nước này sẽ mua thêm chín triệu liều vaccine của Trung Quốc trong tháng 7, 8 tới.

Theo số liệu thống kê, tính đến 27/6, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng Campuchia đã tiêm vaccine cho 3.955.033 dân thường và quân nhân, trong đó có cả người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây.

Chiến dịch tiêm vaccine trên diện rộng, hướng tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay hoặc chậm nhất là vào quý 1/2022 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia càng được đẩy mạnh, khi số ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng đang có chiều hướng tăng trở lại.

Trong 24 giờ qua, Bộ Y tế phát hiện thêm 883 ca nhiễm Covid-19 mới, 607 bệnh nhân hồi phục và 16 trường hợp tử vong. Đến nay, Campuchia xác nhận phát hiện tổng cộng 48.532 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 42.764 người đã khỏi bệnh và 556 bệnh nhân tử vong.