Đăng ảnh bé gái lên mạng xã hội bị xử phạt 25 triệu đồng

NDO - Ngày 12/1, tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà N.T.T. 30 tuổi, trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, chủ một cửa hàng phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, đã đăng ảnh bé gái 5 tuổi lên mạng xã hội vì nghi cháu bé này lấy chiếc vòng tay trị giá khoảng 10 nghìn đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Bà N.T.T. đã đăng hình bé gái lên mạng xã hội nhưng không che mặt khiến dư luận bức xúc.
Bà N.T.T. đã đăng hình bé gái lên mạng xã hội nhưng không che mặt khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, bà N.T.T. bị phạt 25 triệu đồng vì vi phạm về quy định cấm công bố, tiết lộ về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em theo Khoản 1, Điều 31 Nghị định 130.

Trước đó, chiều 29/11/2022, cháu N. trú tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột đã vào một cửa hàng phụ kiện, quần áo trên đường Y Ngông, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột lấy đi một vòng tay cao-su màu trắng, trị giá khoảng 10 nghìn đồng.

Phát hiện sự việc, bà N.T.T. - chủ cửa hàng đã chặn cháu bé lại, dò hỏi địa chỉ nhà nhưng cháu bé không trả lời. Bà T. liền chụp hình cháu bé, quay video đăng lên trang facebook cá nhân.

Sau khi bài viết đăng tải, gia đình cháu bé đã tìm đến cửa hàng phụ kiện, quần áo đón cháu bé về nhà.

Tuy nhiên, bài viết đăng tải trên mạng xã hội đã được chia sẻ chóng mặt, với hàng nghìn bình luận. Đa số cộng đồng mạng lên án gay gắt hành vi đăng ảnh cháu gái không chịu che mặt của chủ shop và cho rằng chiếc vòng tay không có giá trị nhưng chủ shop đã đăng hình ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý cháu bé về sau.