Đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về công tác chỉ đạo chống dịch ở Thái Bình

NDO -

Chiều 2/9, lực lượng chức năng tỉnh Thái Bình đã triệu tập ông Nguyễn Ngọc Phiến, sinh năm 1974, trú tại xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) để xác minh, làm rõ động cơ, hành vi đăng tải nội dung thông tin không đúng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật, chiều 2/9.
Cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình làm việc với người đăng tải thông tin sai sự thật, chiều 2/9.

Thông tin trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội Facebook, ông Phiến đã có bình luận trong nhóm “Quỳnh Phụ Thái Bình quê hương tôi” nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức. Trong đó, cho rằng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh lơ là, để người ngoài tỉnh thông chốt.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, đây là thông tin không chính xác, ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Bên cạnh đó, gây hoang mang dư luận, tạo điều kiện cho các phần tử xấu suy diễn, xuyên tạc đường lối, chủ trương chỉ đạo của tỉnh Thái Bình thời điểm hiện nay.

Kiểm chứng, khẳng định thông tin sai sự thật

Tại buổi làm việc ở UBND xã Châu Sơn (huyện Quỳnh Phụ) chiều nay, ông Phiến thừa nhận có viết bình luận như đã nêu trên mạng xã hội. Cho rằng, do bản thân thiếu hiểu biết, chưa nhìn nhận đúng bản chất vấn đề nên đã có những chia sẻ, quan điểm sai lệch về công tác phòng, chống dịch hiện nay trên địa bàn tỉnh.

Ngay tại đây, ông Phiến đã gỡ nội dung đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội Facebook, viết nội dung mới xin lỗi cộng đồng mạng và ký vào biên bản vi phạm do Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình lập.

Ông Ngô Nguyên Long, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trong ngày 6/9, sẽ tiếp tục yêu cầu ông Phiến có mặt tại đơn vị để giải quyết vụ vi phạm theo quy định hiện hành.

Kiểm chứng thông tin