Một buổi sáng trên tàu Kiểm ngư 290, chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” do Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức đã mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình. Không đơn thuần là bữa ăn đó còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ và ngư dân cùng nhau trao đổi, chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi vươn khơi bám biển. Giữa không gian biển trời, những câu chuyện về hành trình mưu sinh, những khó khăn trong quá trình đánh bắt xa bờ được ngư dân thẳng thắn chia sẻ. Từ đó, các lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn hỗ trợ để bà con yên tâm sản xuất. Một hoạt động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần củng cố niềm tin và khẳng định vai trò đồng hành của lực lượng vũ trang trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
Tinh thần đó tiếp tục được lan tỏa tại Đặc khu Côn Đảo với chương trình “Bữa cơm 0 đồng”. Hơn 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn đã cùng ngồi lại bên nhau trong bữa cơm giản dị nhưng đong đầy nghĩa tình. Không khoảng cách, không nghi thức, cán bộ, chiến sĩ cùng ăn, cùng trò chuyện và lắng nghe từng chuyện đời thường của người dân. Thượng tá Vũ Văn Luận, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo chia sẻ: “Bữa cơm 0 đồng không chỉ hỗ trợ vật chất đó còn là nhịp cầu gắn kết tình quân-dân là biểu hiện sinh động của truyền thống nhân ái, nghĩa tình. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì để ngày càng có thêm nhiều người dân được chia sẻ”.
Thời gian qua, công tác dân vận còn được lực lượng vũ trang thành phố thể hiện qua việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Lớp huấn luyện cho 168 cán bộ và ngư dân tại các địa phương ven biển chính là bước cụ thể hóa. Tại đây, bà con được trang bị kiến thức về pháp luật biển, kỹ năng xử lý tình huống và vai trò, trách nhiệm khi tham gia bảo vệ chủ quyền. Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho ngư dân là rất cần thiết giúp bà còn vươn khơi hiệu quả, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống”.
Trong khi đó, ở đất liền hình ảnh người lính lại hiện lên trong những thời khắc người dân gặp khó khăn. Khi triều cường dọc sông Sài Gòn dâng cao kết hợp mưa lớn đã gây ngập sâu tại nhiều khu vực tại Bình Dương (trước đây), lực lượng vũ trang đã nhanh chóng có mặt, hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn, giúp người dân vượt qua vùng nguy hiểm. Xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời, bà Trần Thị Bưởi, ở phường Thủ Dầu Một chia sẻ: “Những ngày ngập nước rất vất vả nhưng khi có các chú bộ đội đến hỗ trợ, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều”.
Ngoài hỗ trợ khẩn cấp, lực lượng vũ trang còn trực tiếp đến từng hộ dân bị thiệt hại để thăm hỏi, trao quà, động viên bà con sớm ổn định cuộc sống. Trung tá Vương Trung Tiến, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Phú Lợi cho biết: “Những phần quà tuy không lớn nhưng là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân. Qua đó, chúng tôi càng thêm gắn bó, thấu hiểu và quyết tâm phục vụ nhân dân được tốt hơn nữa”. Một điểm sáng trong công tác dân vận là mô hình “Rau sạch quân sự”, hoạt động mang tính bền vững được duy trì định kỳ hằng tháng. Từ nguồn tăng gia sản xuất hàng trăm kilôgam rau củ, quả được trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn. Có thể thấy, công tác dân vận của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh không phải là những khẩu hiệu lớn lao mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực, sát với đời sống người dân. Chính những việc làm giản dị đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, yếu tố nền tảng để bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.