Đắm chìm trong cảm xúc thu của “Âm nhạc mùa thu Hà Nội”

NDO - Đậm chất thu Hà Nội và giàu cảm xúc, đó là những gì mà chương trình nghệ thuật mang tên “Âm nhạc mùa thu Hà Nội” do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, Tổng đạo diễn Vạn Nguyễn dàn dựng.
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chương trình để lại ấn tượng trong lòng khán giả với không gian Hồ Gươm, và chương trình được dàn dựng công phu, ban nhạc và ca sĩ, nghệ sĩ diễn live hoàn toàn, trên một sân khấu được thiết kế đậm chất Hà Thành.

Chương trình có các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, ca sĩ Minh Quân, Bảo Trâm Idol, Thu Thủy - Quán quân Sao Mai, Tân Phương - Á quân Sao Mai 2007, Minh Quân - Quán quân Tiếng hát Việt Trung, Đức Trung, vũ đoàn Bình Minh và dàn hợp xướng. Nhạc sĩ Dương Hùng và ban nhạc đảm nhiệm phần hòa âm phối khí cho chương trình.

Đắm chìm trong cảm xúc thu của “Âm nhạc mùa thu Hà Nội” ảnh 1

Ca sĩ Mỹ Linh giao lưu với khán giả.

Mỹ Linh đã thể hiện đầy cảm xúc những bản hit đi cùng tên tuổi của mình như “Hương ngọc lan” của nhạc sĩ Anh Quân, “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, “Tháng 10 Hà Nội” của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh và bản song ca huyền thoại “Trái tim không ngủ yên” của nhạc sĩ Thanh Tùng cùng nam ca sĩ Minh Quân.

Đắm chìm trong cảm xúc thu của “Âm nhạc mùa thu Hà Nội” ảnh 2

Chia sẻ sau phần trình diễn của mình, ca sĩ Mỹ Linh vẫn chưa hết xúc động: “Một đêm nhạc thật sự quá nhiều cảm xúc mà khó để nói hết thành lời, phải ở trong không gian đặc biệt này, giữa trời thu của Hà Nội, giữa không gian của Hồ Gươm Tháp Bút và với bao nhiêu khán giả của Thủ đô tại đây hôm nay mới có thể cảm nhận được hết sự tuyệt vời của mùa thu Hà Nội, và cảm nhận hết được những ca khúc thu tuyệt vời”.

Đắm chìm trong cảm xúc thu của “Âm nhạc mùa thu Hà Nội” ảnh 3

Đạo diễn Vạn Nguyên.

Biên tập và dàn dựng chương trình ý nghĩa này, đạo diễn Vạn Nguyễn chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn UBND Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức một đêm nhạc mang rất nhiều giá trị. Đó là giá trị tôn vinh Hà Nội trong những ngày thu, để từ đó kết nối với hiện tại và tương lai. Đó là giá trị về sự lan tỏa tình yêu thủ đô, yêu hòa bình, giá trị về sự nối kết rộng lớn để mỗi người thưởng thức chương trình sẽ càng thêm yêu đất nước quê hương, yêu Hà Nội, thêm trân trọng cuộc sống và tình thân ái gắn kết, đó là những giá trị không thể đong đếm. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được may mắn được đóng góp một phần nhỏ vào chương trình này”.