Đắk Nông: Dùng xe máy vận chuyển gỗ lậu trên quốc lộ 14

NDO - Ngày 30/6, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông Phạm Tuấn Anh cho biết, Sở đã giao cho Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo, giám sát việc xử lý vụ việc có nhiều đối tượng dùng xe máy chở gỗ trái phép chạy trên quốc lộ 14 vừa qua.
0:00 / 0:00
0:00
Xe máy nối đuôi nhau chở gỗ trái phép trên quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.
Xe máy nối đuôi nhau chở gỗ trái phép trên quốc lộ 14, đoạn qua thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm đã có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song khẩn trương phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị liên quan xác minh, làm rõ đối tượng, nguồn gốc, xử lý theo quy định pháp luật, đối với 18 hộp gỗ xẻ, khối lượng 2,143m3.

Trường hợp xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Song xử lý. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời kiểm tra, phát hiện, lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định pháp luật. Kết quả báo cáo Chi cục Kiểm lâm trước ngày 31/7 tới.

Đắk Nông: Dùng xe máy vận chuyển gỗ lậu trên quốc lộ 14 ảnh 1

Số gỗ trái phép các đối tượng vứt lại tại khu vực thôn 6, xã Nâm N'Jang, huyện đắk Song khi bị cơ quan chức năng truy đuổi.

Trước đó, người đi đường bất bình trước sự việc nhiều xe máy chở gỗ trái phép công khai chạy thành đoàn trên quốc lộ 14 đoạn qua thị trấn Đức An, huyện Đắk Song nên đã báo cho chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song đã triển khai lực lượng kiểm tra, truy đuổi theo nội dung tin báo. Quá trình kiểm tra, truy đuổi trên quốc lộ 14, khi đến địa phận thuộc thôn 6, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song thì các đối tượng vi phạm đã vứt gỗ xuống bãi đất trống và chạy xe tẩu thoát.

Hạt Kiểm lâm đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, đo đếm toàn bộ số gỗ trên và thiết lập hồ sơ vi phạm. Kết quả kiểm tra, đo đếm có tổng số 18 hộp gỗ xẻ có khối lượng 2,143m3, gồm: 6 hộp gỗ xẻ chủng loại Kiền kiền (gỗ đã cũ) nhóm II với khối lượng 0,781m3 và 12 hộp gỗ xẻ chủng loại SP nhóm V với khối lượng 1,362m3.

Toàn bộ số gỗ trên đã được thu gom, vận chuyển về Hạt Kiểm lâm để bảo quản và xử lý theo quy định.