Đắk Nông: Bắt Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Gia Nghĩa

NDO - Ngày 21/10, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông Nguyễn Văn Hiệp cho biết, đã nhận được báo cáo về việc cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Văn Đăng, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Gia Nghĩa.
0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở nơi Bùi Văn Đăng làm việc và nhận tiền hối lộ trước khi bị bắt.
Trụ sở nơi Bùi Văn Đăng làm việc và nhận tiền hối lộ trước khi bị bắt.

Cũng theo ông Hiệp, Bùi Văn Đăng bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Hiện, Sở đang chỉ đạo cho các bộ phận liên quan thực hiện các bước chuẩn bị, khi nhận được thông báo chính thức từ cơ quan chức năng sẽ tiến hành đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ công tác theo quy định.

Theo đó, vào chiều tối 20/10, các lực lượng chức năng thành phố Gia Nghĩa đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Bùi Văn Đăng, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Gia Nghĩa.

Trước đó, từ tháng 6/2021 đến nay, Bùi Văn Đăng đã nhận 70 triệu đồng của người dân để thực hiện việc làm thủ tục nhanh (trước thời hạn theo quy định) đối với các hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chia tách thửa đất trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Trong đó, mỗi hồ sơ để được làm thủ tục nhanh người dân phải chi tiền ít nhất là 5 triệu đồng/hồ sơ, cao nhất là 35 triệu đồng/hồ sơ.