Đắk Lắk triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn

NDO - Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành di lý đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, trú tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm.
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Nguyễn Duy Khánh cùng tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Đối tượng Nguyễn Duy Khánh cùng tang vật bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Trước đó, ngày 25/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bà Nguyễn Thị Thu Lệ, trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột điều khiển xe mô-tô mang biển kiểm soát 47P8-3976 đi ra từ nhà của bà Vũ Thị Út ở địa chỉ 5/10 Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, trên xe chở theo 300 bao thuốc lá điếu ngoại nhãn hiệu Jet không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm buôn bán hàng cấm, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nhà bà Út. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trong kho bên cạnh nhà chính của bà Út có chứa 17 bao tải lớn, bên ngoài được bọc bằng bao ny-lông màu đen, bên trong có 11.700 bao thuốc lá điếu ngoại nhãn hiệu Jet. Lực lượng chức năng đã lập bản bản thu giữ, niêm phong số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đắk Lắk triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn ảnh 1
Số thuốc lá lậu được phát hiện tại nhà của Vũ Thị Út.

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy (em ruột của Lệ) khai nhận có quen biết với Nguyễn Văn Hiếu, trú tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An nên Hiếu đặt mua của 12.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhãn hiệu Jet với giá 195 nghìn đồng/cây và yêu cầu Hiếu vận chuyển số hàng trên từ tỉnh Long An về cất giấu tại nhà của Út để tìm mối bán lại kiếm lời.

Sau khi Hiếu vận chuyển số hàng trên về cất giấu tại nhà của bà Út theo yêu cầu của bà Thủy, ngày 25/8, bà Lệ đến lấy 300 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet để vận chuyển đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ.

Được biết, 2 chị em Lệ, Thủy đã từng có tiền án về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Lệ và Vũ Thị Út về tội buôn bán, tàng trữ, hàng cấm theo quy định, đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, đối tượng Thủy đã thực hiện giao dịch, mua bán với Hiếu 105.890 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, tổng số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng. Sau mỗi lần mua bán, Thủy đều yêu cầu Hiếu vận chuyển số hàng trên trên từ tỉnh Long An về cất giấu tại kho nhà của Út và nhiều địa điểm khác tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Xác định đối tượng Nguyễn Văn Hiếu là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, tàng trữ, hàng cấm với quy mô lớn này, ngày 28/9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hiện, bắt giữ xe ô-tô mang biển kiểm soát 51H-011.18 do Nguyễn Khánh Duy, trú tại xã Mỹ Thịnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An điều khiển đang vận chuyển 10.940 bao thuốc lá điếu ngoại nhãn hiệu Hero đi ra từ nhà của Nguyễn Văn Hiếu. Tiếp tục theo dõi, truy vết, tổ công tác đã bắt được Hiếu đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Mỹ Quý Tây.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.