Đắk Lắk hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Sáng 7/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 với chủ đề “Đắk Lắk hướng tới công dân số”.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Cục Chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin trong và ngoài tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các tham luận của các diễn giả giới thiệu các nền tảng số, chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số với nội dung hướng tới công dân số như: “Tác động của chuyển đổi số tới công dân số trong thời kỳ cách mạng Công nghiệp 4.0”; “Các nền tảng phục vụ chính quyền, công dân số”; “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng hướng tới công dân số”; “Các giải pháp nhằm phát triển kinh tế số lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”; “Nền tảng xây dựng chính quyền số phục vụ công dân số”…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà khẳng định: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới cũng là cơ hội lớn, là thời cơ để Đắk Lắk bắt kịp, đi cùng và có thể vươn lên, đưa ứng dụng khoa học, công nghệ vào mọi mặt của đời sống xã hội, góp phần tạo cơ hội để tỉnh Đắk Lắk bứt phá trong phát triển kinh tế, xã hội và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án trọng tâm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển công nghệ thông tin-truyền thông của tỉnh.

Xác định thời cơ và thách thức trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi số ngày càng cao và thay đổi hàng ngày như hiện nay, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk quyết tâm chọn chuyển đổi số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau.

Với tinh thần đó, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định chọn ngày 10/10 là Ngày chuyển đổi số hàng năm của tỉnh và cũng là Ngày chuyển đổi số Quốc gia, điều này thể hiện tinh thần quyết tâm chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk sẽ bước cùng nhịp bước của Quốc gia.

Đồng thời, Ngày chuyển đổi số phải trở thành ngày hội thực sự của người dân, bởi xét cho cùng chuyển đổi số là phục vụ người dân, không thể xây dựng chính quyền số nếu thiếu các công dân số và mỗi người dân phải trở thành công dân số thì chuyển đổi số mới thành công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà mong muốn các đối tác công nghệ, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk trong quá trình chuyển đổi số, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị tiếp cận, tìm hiểu những ứng dụng, công nghệ mới, hiện đại nhằm triển khai công nghệ số hiệu quả, phù hợp với tình hình của tỉnh.

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số (Bộ Thông tin và Truyền thông) Nguyễn Phú Tiến chia sẻ về kết quả đạt được bước đầu trong công tác chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, cung ứng các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân…

Đồng thời thông tin về chuyển đổi số quốc gia ở các lĩnh vực: Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, nhấn mạnh điều kiện tiên quyết về nhận thức số, điều kiện cần và đủ là nền tảng số, nhân lực số, hạ tầng số, dữ liệu số cùng những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn; tỉnh cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.