Lễ diễu hành mở màn Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Lễ diễu hành mở màn Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Lúc 16 giờ ngày 2/6 (giờ Hà Nội), Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi đã mở màn bằng lễ diễu hành của Quân đội Hoàng gia Anh tại thủ đô London. Theo Bộ Quốc phòng Anh, lễ diễu hành có sự tham gia của 1.500 binh sĩ và cảnh sát, 400 nhạc công, 250 con ngựa và 70 máy bay. 

Vương quốc Anh sẵn sàng cho Đại lễ kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi

Vương quốc Anh sẵn sàng cho Đại lễ kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi

Hàng triệu người dân ở Vương quốc Anh và trên khắp thế giới đã sẵn sàng hòa vào không khí tưng bừng của Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi. Đại lễ với khoảng 200.000 sự kiện địa phương và tiệc đường phố sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 5/6.

Tính đến thời điểm hiện tại, Nữ hoàng Elizabeth II là người trị vì ngai vàng lâu nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)

Thư chúc mừng Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Nhân dịp Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, ngày 6/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng tới Nữ hoàng Anh Elizabeth II; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Anh Boris Johnson; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chúc mừng đến Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle.