Đại hội VII Liên minh Hợp tác xã Việt Nam: Đổi mới tư duy, nâng cao giá trị, phát triển bền vững

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội xác định chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Sáng 25/8, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 25/8, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; GS,TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội; nguyên lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam qua các thời kỳ; đại diện các tổ chức hợp tác xã quốc tế, đối tác phát triển và bạn bè quốc tế.

Hợp tác xã phải có tư duy mới trong thời kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho biết, nhìn lại chặng đường 80 năm, nhiều hợp tác xã đã trưởng thành, song vẫn còn không ít hợp tác xã có quy mô nhỏ trong khi thị trường ngày càng lớn. Nhiều sản phẩm có chất lượng nhưng chưa xây dựng được thương hiệu và vị thế tương xứng.

Theo bà Cao Xuân Thu Vân, những khoảng cách này vừa là thách thức, vừa là dư địa để khu vực kinh tế tập thể phát triển. Đại hội VII là Đại hội khơi dậy sức mạnh hợp tác, kiến tạo động lực phát triển với phương châm “Đổi mới tư duy-Nâng cao giá trị-Tăng cường liên kết-Phát triển bền vững”.

Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã cần trân trọng những thành quả các thế hệ đi trước đã tạo dựng, đồng thời không bằng lòng với hiện tại, tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị đã được khẳng định.

ndo_br_1787634161321-4416736495278593253-g94985716232794879-aa0706e3468a0c31d18496deb3934c29-1.jpg
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại Đại hội.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh, các hợp tác xã phải có tư duy mới cho một thời kỳ mới; mỗi đại biểu phát huy cao nhất tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ, mang đến Đại hội những kinh nghiệm thực tiễn, những đề xuất có giá trị, nhất là tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của cộng đồng hợp tác xã và thành viên.

“80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra một tư tưởng giản dị mà sâu sắc: Hợp sức để tạo nên sức mạnh. 80 năm sau, trong một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, tinh thần ấy vẫn còn nguyên giá trị”, bà Cao Xuân Thu Vân nói.

Theo đó, trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là kế thừa mà phải đưa tinh thần hợp tác bước vào thời đại mới; nhân lên sức mạnh cộng đồng bằng tri thức và công nghệ; kết nối những nguồn lực nhỏ với những cơ hội lớn; giúp người sản xuất nhỏ tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị và tiến trình phát triển của đất nước.

Hợp tác xã Việt Nam cần chủ động kết nối, hội nhập, khẳng định vị thế trong phong trào hợp tác xã khu vực và thế giới, tiếp tục là nơi kết nối con người, cộng hưởng nguồn lực, kiến tạo giá trị và cùng nhau phát triển.

Chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga ghi nhận những kết quả tích cực của khu vực kinh tế tập thể trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Gần 40% hợp tác xã nông nghiệp đã tham gia liên kết sản xuất-tiêu thụ; hơn một nửa số sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên có nguồn gốc từ hợp tác xã.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 35 nghìn hợp tác xã, 164 liên hiệp hợp tác xã và gần 66 nghìn tổ hợp tác, thu hút gần 7,1 triệu thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2 triệu lao động. Trên 78% hợp tác xã hoạt động khá và tốt.

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Quy mô của nhiều hợp tác xã còn nhỏ; năng lực tài chính, quản trị và sức cạnh tranh hạn chế; liên kết chuỗi giá trị chưa thực sự bền vững. Việc tiếp cận đất đai, tín dụng, khoa học-công nghệ và nhân lực chất lượng cao còn khó khăn. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh ở một bộ phận hợp tác xã còn chậm, thiếu chủ động.

Do đó, một trong những yêu cầu quan trọng được đặt ra là chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng; tập trung tư vấn, hỗ trợ và kết nối để hợp tác xã nâng năng suất, giảm chi phí, ổn định đầu ra, tăng thu nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

ndo_br_1787628687515-3247904784841432508-g94985716232794879-7be96ddd20dab09dbf453c1176e882fc.jpg
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Trong giai đoạn tới, bà Hà Thị Nga đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục bám sát Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; đặt phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; lấy thành viên làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi giá trị cần được xác định là những động lực phát triển mới của hợp tác xã. Đây không chỉ là các chương trình hỗ trợ từ bên ngoài mà cần trở thành công việc thường xuyên, tự thân trong hoạt động hằng ngày của từng hợp tác xã và thành viên.

Đặt mục tiêu 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển theo số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững; gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn và hội nhập quốc tế.

Một trọng tâm khác là tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, phát huy nội lực của thành viên và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội. Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hướng mạnh về cơ sở; chủ động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành viên.

Trong nhiệm kỳ mới, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã đồng bộ, liên tục, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng tiếp cận vốn, khoa học-công nghệ.

Đến năm 2030, phấn đấu tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng đạt ít nhất 30%; cả nước có trên 5.000 hợp tác xã và 500 tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tiêu thụ nông sản và thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Đại hội đặt mục tiêu khoảng 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị; lựa chọn tối thiểu 200 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động hiệu quả để củng cố, hoàn thiện và nhân rộng. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn tối thiểu 6 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 100% đơn vị được lựa chọn phải đạt loại hoạt động tốt sau khi củng cố.

Cùng với đó, Đại hội đặt mục tiêu xử lý dứt điểm tình trạng hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí tối thiểu một dự án đầu tư công hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong kế hoạch đầu tư, ưu tiên các đơn vị được lựa chọn để củng cố và nhân rộng.

Bầu Ban Chấp hành khóa VII

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 90 Ủy viên.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu bà Cao Xuân Thu Vân giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

ndo_br_1787630282199-8037415519284266788-8037415519284266788-a81cb8cd83c5e20cb9c8ceab78ab2d01-8705.jpg
Ban Chấp hành ra mắt Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh và ông Đinh Hồng Thái được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị cũng bầu bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VII, giữ chức Trưởng ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Phạm Minh Sơn, Phó Trưởng ban Tổ chức-Kiểm tra Cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, giữ chức Phó Trưởng ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VII.

Thay mặt Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Hà Thị Nga chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa VII.

Bà đề nghị Ban Chấp hành khóa VII ngay sau Đại hội khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch công tác hằng năm, tổ chức triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực, góp phần để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển không chỉ về quy mô mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển dài hạn của đất nước.

Những mục tiêu được Đại hội đề ra được kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất từ phát triển về số lượng sang nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh và lợi ích của thành viên, qua đó đưa kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm