Các đại biểu tại Hội nghị biểu dương.

Gặp mặt Đoàn đại biểu Công an nhân dân dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

Với nhiều cách tổ chức phong phú, sáng tạo, các phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân đã động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ghi dấu bằng nhiều chiến công xuất sắc, viết tiếp trang sử hào hùng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 9-12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng thành phố Hải Phòng.

Biểu dương 500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

Chiều 9-11, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp, TP Hải Phòng tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 9, giai đoạn 2020 - 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng ngành tài chính. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính

Trong không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành tài chính Việt Nam (28-8-1945 - 28-8-2020), chiều 31-10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài chính lần thứ V, giai đoạn 2021-2025; vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, dự và phát biểu ý kiến.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lào Cai lần thứ V

Sáng 28-10, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025), với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, với sự tham dự của có 323 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII

Ngày 22-10, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đến dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII, giai đoạn 2020-2025, với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình

Sáng 4-10, tại thành phố Thái Bình, 300 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua đã tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình lần thứ VII (2020-2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu tại đại hội.

Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân điển hình tỉnh Hà Giang.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang và Bến Tre

Sáng 30-9, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI (giai đoạn 2020-2025). Đến dự có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư; Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và 240 điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại đại hội.

Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025

Sáng 18-9, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020-2025, bằng hình thức trực tuyến tới 64 điểm cầu trong cả nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng (TĐKT) T.Ư dự và phát biểu ý kiến tại điểm cầu Hà Nội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu điển hình tiên tiến của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn

Ngày 8-9, Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Lần thứ V (2020-2025). Dự Đại hội có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng thi đua khen thưởng T.Ư, cùng 228 đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Bia di tích lịch sử Địa điểm nơi tổ chức Đại hội Thi đua lần thứ nhất, xóm Khuân Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Ký ức Hợp Thành

Từng được nghe về xã Hợp Thành (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) là nơi có phong trào quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường rất tốt, lại là nơi Bác Hồ, Chính phủ tổ chức Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất năm 1952, vậy mà lần lữa mãi hôm nay chúng tôi mới về được địa chỉ đỏ này.