Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Nội vụ; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo Cục Thể dục thể thao, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức thể thao, câu lạc bộ, doanh nghiệp, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và đông đảo đại biểu tham dự.
Đại hội đánh dấu sự ra đời của tổ chức xã hội nghề nghiệp cấp quốc gia đại diện cho lĩnh vực Pickleball, đáp ứng yêu cầu phát triển của môn thể thao đang thu hút ngày càng nhiều người tham gia tập luyện và thi đấu tại Việt Nam. Những năm gần đây, Pickleball phát triển nhanh, hình thành hệ thống câu lạc bộ, sân tập, giải đấu, đơn vị đào tạo cùng các doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị, dịch vụ thể thao. Việc thành lập Liên đoàn được kỳ vọng tạo đầu mối thống nhất trong tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng chuyên môn, thúc đẩy phong trào phát triển theo hướng bài bản và tăng cường hợp tác quốc tế.
Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Điều lệ Liên đoàn Pickleball Việt Nam, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I (2026-2031), Nghị quyết Đại hội và các định hướng phát triển trong thời gian tới. Theo đó, nhiệm kỳ đầu tiên của Liên đoàn xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm như phát triển mạng lưới hội viên, câu lạc bộ trên phạm vi cả nước; chuẩn hóa công tác đào tạo huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên và hệ thống thi đấu; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý, đào tạo, tổ chức hoạt động; mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao vị thế của Pickleball Việt Nam.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I (2026-2031) gồm 37 ủy viên. Ông Lê Văn Thành được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I. Các ông Tô Duy, Đinh Đắc Vĩnh, Lê Thanh Hà, Nguyễn Bá Cảnh, Phạm Xuân Tài, Phan Thanh Thiên, Trần Mạnh Út, Nguyễn Mạnh Thắng giữ chức Phó Chủ tịch; ông Nguyễn Vũ Nghị giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Liên đoàn Pickleball Việt Nam Lê Văn Thành khẳng định, việc thành lập Liên đoàn đáp ứng yêu cầu phát triển của Pickleball trong giai đoạn mới, đồng thời phù hợp chủ trương phát triển thể dục, thể thao của Đảng và Nhà nước. “Liên đoàn sẽ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, đoàn kết, minh bạch, tuân thủ pháp luật và Điều lệ; lấy chất lượng, hiệu quả và sự phát triển bền vững làm mục tiêu xuyên suốt”, ông Lê Văn Thành nhấn mạnh.
Theo ông Lê Văn Thành, trong thời gian tới, Liên đoàn sẽ ưu tiên xây dựng hệ thống tổ chức đồng bộ, phát triển mạng lưới hội viên và câu lạc bộ, hoàn thiện hệ thống thi đấu quốc gia, xếp hạng vận động viên, từng bước xây dựng đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ. Chuyển đổi số được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm với việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Pickleball, hệ thống quản lý hội viên, câu lạc bộ, đăng ký thi đấu trực tuyến, hồ sơ điện tử dành cho huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên nhằm nâng cao hiệu quả quản trị.
Liên đoàn đặt mục tiêu đến năm 2035 đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có phong trào Pickleball phát triển mạnh tại châu Á, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và từng bước nâng cao thành tích thi đấu quốc tế. Định hướng đến năm 2045, Việt Nam phấn đấu trở thành điểm đến của các giải đấu Pickleball quốc tế.
Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá: Đại hội có ý nghĩa quan trọng khi xác định tầm nhìn và phương hướng phát triển của Pickleball Việt Nam trong giai đoạn mới. Thứ trưởng đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ I Liên đoàn Pickleball nhanh chóng kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, chuẩn hóa công tác chuyên môn; phát triển phong trào theo hướng rộng khắp, an toàn và hiệu quả; quan tâm phát hiện, đào tạo tài năng trẻ, từng bước hình thành đội tuyển quốc gia; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế. Cùng với đó là huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển cơ sở vật chất, tổ chức giải đấu và xây dựng thương hiệu Pickleball Việt Nam.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ tin tưởng: “Ban Chấp hành Liên đoàn Pickleball Việt Nam nhiệm kỳ I sẽ phát huy trí tuệ tập thể, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa Pickleball trở thành một trong những môn thể thao phát triển mạnh tại Việt Nam”.
Thứ trưởng khẳng định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn đánh giá cao vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Việc hình thành Liên đoàn Pickleball Việt Nam tạo thêm điều kiện để tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và người tham gia tập luyện, thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập.
Thành công của Đại hội mở đầu giai đoạn phát triển mới của Pickleball Việt Nam. Với hệ thống tổ chức thống nhất cùng định hướng phát triển rõ ràng, Liên đoàn Pickleball Việt Nam sẽ triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường hội nhập quốc tế và đóng góp vào sự phát triển của thể dục, thể thao nước nhà.