Ðại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

Ngày 25-7, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2019 - 2024, với sự tham dự của 330 đại biểu chính thức.

Ðại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa chúc mừng Ðại hội. Các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tới dự.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Hoàng Trung Hải trao Huân chương Ðộc lập hạng nhất tặng Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội về những thành tích xuất sắc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên các cấp không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tăng cường phát triển, mở rộng tổ chức, kết nạp đoàn viên, hội viên. Với chủ đề: "Dân chủ - Ðoàn kết - Ðổi mới - Hiệu quả", Ðại hội đã thông qua chương trình hành động của MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị MTTQ các cấp khẩn trương triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền nhằm góp phần bổ sung, phát triển đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, thành phố, tạo sự đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện; tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

Thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng những thành tích của MTTQ các cấp thành phố đạt được nhiệm kỳ qua. Ðồng chí lưu ý, thời gian tới nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mặt trận thành phố là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, bám sát thực tiễn của Thủ đô, dự báo đúng tình hình, chủ động phối hợp giải quyết những thách thức, những vấn đề mới phát sinh, những việc khó của Thủ đô và cả nước; phối hợp xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, thể hiện rõ vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ðại hội hiệp thương cử 132 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ðồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Thường vụ Thành ủy được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội.