Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quân đội lần thứ chín

Ngày 9-11, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quân đội lần thứ chín đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Đến dự, có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Với khẩu hiệu “Kiên định - Trí tuệ - Xung kích - Quyết thắng” và chủ đề “Thanh niên Quân đội kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Đại hội có sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện hàng trăm nghìn cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn quân trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, đánh giá cao những cống hiến to lớn và sự trưởng thành của tuổi trẻ quân đội những năm qua, đồng thời đề nghị tuổi trẻ quân đội thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Bộ Chính trị, Đại hội Đảng bộ quân đội về công tác thanh niên trong thời kỳ mới, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân đội, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước. Thường xuyên chăm lo, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, các phong trào do T.Ư Đoàn phát động. Đổi mới hoạt động theo hướng có trọng tâm, xung kích thực hiện những nhiệm vụ khó, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại...

Trong khuôn khổ Đại hội, đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực như dâng hương, dâng hoa các anh hùng, liệt sĩ; báo công, viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo cáo thành tích với Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng; trưng bày, triển lãm giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật về quá trình ra đời, phát triển, trưởng thành của tuổi trẻ quân đội các thời kỳ; dạ hội “Thanh niên quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.