Đại học Lạc Hồng đón nhận đạt chuẩn chất lượng Đông Nam Á

NDO - Ngày 19/10, Trường đại học Lạc Hồng tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ đón nhận Chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng đối với 6 chương trình đào tạo từ Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á trao chứng nhận cho 6 chương trình đào tạo của Đại học Lạc Hồng.
Đại diện Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á trao chứng nhận cho 6 chương trình đào tạo của Đại học Lạc Hồng.

Cụ thể, 6 chương trình đào tạo của Trường đại học Lạc Hồng được Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, gồm: Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, dược, quản trị kinh doanh, kế toán, ngôn ngữ Anh. Các chương trình đào tạo được công nhận có giá trị trong thời gian 5 năm, tính từ năm 2022.

Với quy trình kiểm định chặt chẽ, minh bạch, bộ tiêu chuẩn đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo và được công nhận bởi Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á đối với 6 chương trình đào tạo trên tạo ra nhiều giá trị cho Trường đại học Lạc Hồng, qua đó, khẳng định sự cam kết của nhà trường về đào tạo nguồn nhân lực theo chuẩn chất lượng. Đặc biệt, sinh viên được học tập trong một môi trường cải tiến liên tục, dễ dàng thực hiện trao đổi hoặc chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học trong khu vực. Ngoài ra, người học tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm trong thị trường khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng, cho rằng, việc 6 chương trình đào tạo của Đại học Lạc Hồng đạt chứng nhận kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á mang lại nhiều lợi ích cho nhà trường, nhất là đối với sinh viên. Đề nghị, trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục quan tâm, triển khai tốt công tác kiểm định chất lượng, góp phần nâng cao đào tạo nguồn nhân lực.

Trường đại học Lạc Hồng hiện có 10 khoa, đào tạo 20 chương trình thuộc lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, ngôn ngữ với các bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Thời gian qua, nhà trường xác định chất lượng các chương trình đào tạo là yếu tố tiên quyết để nâng cao nguồn nhân lực cung cấp cho thị trường lao động và hội nhập quốc tế.