Đại diện thành phố mang tên Bác vô địch cuộc thi tranh biện thiếu nhi

NDO - Tối 11/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Công ty cổ phần sữa quốc tế IDP tổ chức Vòng chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng Sân chơi tranh biện “Lead with Lof scholar’s cup” năm 2023, với sự tham gia của 4 đội thi từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và tỉnh Lâm Đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (bên phải) trao giải nhất tặng đại diện Trường Trung học cơ sở Tùng Thiện Vương.
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang (bên phải) trao giải nhất tặng đại diện Trường Trung học cơ sở Tùng Thiện Vương.

Triển khai từ tháng 5/2023, "Lead with Lof scholar's cup" là hoạt động xây dựng môi trường để đội viên, thiếu niên học hỏi, giao lưu, nâng cao tinh thần tự tìm hiểu, khám phá năng lực bản thân, từ đó rèn luyện tư duy phản biện, logic và đặc biệt là tư duy đa chiều trong nhìn nhận vấn đề, hướng đến phát triển, kiến tạo tương lai.

Theo thống kê, sân chơi đã thu hút hơn gần 3.300 bài dự thi của đội viên, thiếu niên cả nước. Các bài dự thi có nhiều chủ đề phong phú, đa dạng, được thể hiện qua phần hùng biện tự nhiên, sinh động qua góc nhìn đa chiều của các em.

Từ đây, Ban tổ chức đã lựa chọn được 32 đội tiêu biểu để triển khai vòng bán kết toàn quốc, với những chủ đề đang được giới trẻ quan tâm như: mạng xã hội, thiết bị điện tử đang làm con người cách xa nhau hơn, bệnh vô cảm trong giới trẻ, bảo vệ môi trường...

Đại diện thành phố mang tên Bác vô địch cuộc thi tranh biện thiếu nhi ảnh 2

Các đội thi tranh tài tại vòng chung kết.

Sau khi vòng bán kết toàn quốc khép lại, đã có 4 đội xuất sắc giành quyền lọt vào vòng chung kết toàn quốc, gồm các đội từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ và tỉnh Lâm Đồng.

Vòng tranh tài diễn ra sôi nổi, gay cấn nhưng không kém phần lý thú trong suốt gần 3 giờ. Kết quả, đội Trường Trung học cơ sở Tùng Thiện Vương đến từ thành phố mang tên Bác đã xuất sắc giành giải nhất chung cuộc.

Đại diện thành phố mang tên Bác vô địch cuộc thi tranh biện thiếu nhi ảnh 3

Không khí sôi nổi, hào hứng đến từ Trường Trung học cơ sở Tùng Thiện Vương (thành phố Hồ Chí Minh).

Ban Tổ chức cũng đã trao một giải nhì tặng đội thi từ Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện (thành phố Hải Phòng).

Hai giải ba của sân chơi đã thuộc về các đội thi: Trường Trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ (thành phố Cần Thơ), Trường Trung học cơ sở Trần Phú (tỉnh Lâm Đồng).