Đem đến cho các em thiếu niên, nhi đồng môi trường và điều kiện tốt nhất

Tối 27/9, tại Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, hơn 1.000 em thiếu nhi đã tham dự Chương trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, với chủ đề “Làm việc tốt cùng bạn vui Trung thu” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với thiếu nhi tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với thiếu nhi tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành Trung ương tham dự chương trình.

Đây là năm thứ 11 của hành trình Trung thu cho em, năm thứ 3 của Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, với mong muốn đem đến cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn một ngày Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi và nghĩa tình.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi, sống động và cùng tìm hiểu về ý nghĩa, truyền thống của ngày Tết Trung thu.

Đem đến cho các em thiếu niên, nhi đồng môi trường và điều kiện tốt nhất ảnh 1

Chương trình văn nghệ chào mừng đêm hội. (Ảnh: TTXVN)

Được tổ chức cao điểm từ ngày 19/9 đến ngày 29/9/2023, Chương trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” đã và đang được Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội các cấp, các cơ sở Đội tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, với hơn 5 triệu chiếc lồng đèn và phần quà trung thu tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em sống trong các gia đình hộ nghèo, là con thanh niên công nhân; các em ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, biển đảo; các em đang sống trong các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ, nuôi dạy trẻ em, các cơ sở chăm sóc trẻ em khuyết tật, trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo; các em mồ côi cha mẹ, đặc biệt là các em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã trao hơn 12.000 chiếc lồng đèn và quà Trung thu tặng các em thiếu nhi tại 22 tỉnh, thành phố.

Tại tỉnh Bình Phước, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đậm tinh thần nhân văn sâu sắc cho các em thiếu nhi với chủ đề “Làm việc tốt cùng bạn vui Trung thu”, như: Tổ chức ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực miền nam; triển lãm ảnh Hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” của 63 tỉnh, thành phố; tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm và giao lưu ẩm thực; khánh thành, trao “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”, công trình phòng máy tính học công nghệ thông tin tặng các em thiếu nhi; thi bày mâm cỗ Trung thu; lễ hội lồng đèn; rước đèn, múa lân.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi tới các thiếu nhi cả nước lời thăm hỏi trìu mến nhất.

Đem đến cho các em thiếu niên, nhi đồng môi trường và điều kiện tốt nhất ảnh 2

Thiếu nhi tỉnh Bình Phước đeo khăn quàng đỏ cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước vui mừng khi biết, dù có hoàn cảnh khác nhau, nhưng nhiều em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt thành tích tốt, lễ phép, đoàn kết, yêu thương, đùm bọc và chia sẻ với mọi người.

Chủ tịch nước mong muốn các em thiếu nhi luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy kết quả đã đạt được và ngày càng có thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới.

Nêu rõ: Quan tâm, chăm lo, giáo dục, bảo vệ thiếu niên nhi đồng là chủ trương rất lớn của Đảng và Nhà nước, đây là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Chủ tịch nước vui mừng khi biết rằng, thời gian qua, nhiều tổ chức chính trị xã hội, nhiều tổ chức đoàn thể đã đồng hành tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa để chăm sóc thiếu niên, nhi đồng.

Chủ tịch nước hoan nghênh Trung ương Đoàn nhiều năm qua tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa dành cho thiếu niên, nhi đồng cả nước và mong Trung ương Đoàn và các tổ chức chính trị xã hội cùng chung tay để các cháu thiếu niên, nhi đồng cũng được vui chơi, sáng tạo, chia sẻ niềm vui.

Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan Trung ương, địa phương luôn phát huy tốt tinh thần chăm sóc, giáo dục bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, mang đến cho các cháu môi trường học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích...

Tại đêm hội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao nhiều suất học bổng, quà tặng các em thiếu niên, nhi đồng.

*Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác Trung ương đã dự khánh thành Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội; tặng quà các em học sinh, đội viên tại Trường Tiểu học Tân Xuân C, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài.

Mô hình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” là không gian sinh hoạt và giáo dục truyền thống của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường, hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi, đội viên, học sinh; đồng thời giúp các em đội viên, học sinh nâng cao kiến thức, phục vụ việc học tập, bồi dưỡng nhân cách, trí tuệ, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.