Đác Lắc gặp mặt cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt giam ở nhà tù Côn Đảo và Phú Quốc

NDO -

NDĐT - Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2017), ngày 28-4, tại TP Buôn Ma Thuột, Hội Người tù yêu nước tỉnh Đác Lắc tổ chức gặp mặt hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, giam giữ ở Côn Đảo và Phú Quốc.

Tỉnh Đác Lắc có hơn 900 cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày tại các nhà lao, trại giam trên cả nước.
Tỉnh Đác Lắc có hơn 900 cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày tại các nhà lao, trại giam trên cả nước.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt tù đày, giam giữ ở nhà tù Côn Đảo và Phú Quốc đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng tại các nhà tù của thực dân, đế quốc. Trong thời kỳ chiến tranh, địch đã lập nên các nhà tù để giam giữ những chiến sĩ cách mạng kiên trung. Trong đó, hai nhà tù Côn Đảo và Phú Quốc được cả thế giới biết đến như “địa ngục trần gian”.

Hai nhà tù này đã giam giữ nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng qua trong cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ của quân và dân ta. Tại nhà tù Côn Đảo, hơn 20 nghìn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Nhà tù Phú Quốc là nơi giam tù binh trung tâm của Mỹ - Ngụy, giam giữ hơn 32 nghìn tù binh. Trong thời gian từ tháng 6-1967 đến tháng 3-1973, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong nhà tù Phú Quốc.

Tỉnh Đác Lắc có hơn 900 cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày tại các nhà lao, trại giam trên cả nước, trong đó có hơn 300 đồng chí bị giam tại hai nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước hằng năm, Hội Người tù yêu nước tỉnh Đác Lắc đều tổ chức gặp mặt các cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt tù đày, giam giữ tại hai nhà tù Côn Đảo và Phú Quốc để ôn lại những ngày tháng đấu tranh hào hùng, bất khuất tại các nhà tù của thực dân, đế quốc. Đồng thời, thông báo những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh trong những năm qua.

Những hoạt động này góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh.