Đã xác định được tàu va chạm, gây chết người trên vùng biển Quảng Nam

NDO -

Thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng 8/6, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã có văn bản gửi Cục Hàng hải Việt Nam và các đơn vị liên quan về việc xác định phương tiện có liên quan đến tai nạn tàu cá QNg 91426 TS trên vùng biển huyện Thăng Bình (Quảng Nam) vào ngày 6/6, làm 3 người chết và 5 người bị thương.

Tàu Thịnh Long 68 đậu tại khu vực Cảng Thuận An.
Tàu Thịnh Long 68 đậu tại khu vực Cảng Thuận An.

Theo Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế Đinh Quang Đăng, ngày 6/6, ngay sau khi nhận được Công văn số 307/CVHHQNa-PCTT-ATANHH của Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc phối hợp truy tìm tàu gây tai nạn với tàu cá QNg 91426 TS trên vùng biển tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã cử lực lượng theo dõi hành trình tàu Thịnh Long 68.

Theo đó, lúc 14 giờ ngày 6/6, ngay khi tàu Thịnh Long 68 đến Cảng Thuận An, vùng nước cảng biển Thừa Thiên Huế, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An thu thập chứng cứ ban đầu để xác minh thông tin liên quan đến tai nạn tàu cá QNg 91426 TS.

Tiếp đó, ngày 7/6, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Công an tỉnh Quảng Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam và các bên liên quan lấy mẫu sơn tại các vết nghi va chạm; trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của tàu, vết hành trình của tàu (thông qua hệ thống nhận dạng tự động AIS) và bản tường trình của ông Bùi Văn Long, thuyền trưởng tàu Thịnh Long 68.

Đã xác định được tàu va chạm, gây chết người trên vùng biển Quảng Nam -0
 Bộ đội biên phòng Quảng Nam vừa tổ chức cứu hộ, cứu nạn, vừa phối hợp cơ quan chức năng xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm tàu gây chết người.

Qua đó, các cơ quan chức năng đã xác định tàu Thịnh Long 68 trên hành trình từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Thừa Thiên Huế đã va chạm với tàu cá QNg 91426 TS. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 6/6, trên vùng biển tại vị trí có tọa độ 15,47 độ vĩ bắc - 108,32 độ kinh đông (cách bờ biển xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) khoảng 7 hải lý về hướng đông đã xảy ra vụ va chạm trên biển giữa một tàu không rõ số hiệu với tàu cá QNg 91426 TS.

Hậu quả vụ va chạm đã làm tàu cá QNg 91426 TS bị chìm, 3 ngư dân chết và 5 người bị thương.