Đã xác định được đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh Cao Bằng-Bắc Kạn

NDO - Ngày 23/7, Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã triệu tập Trần Duy Điệp (sinh năm 1988), trú tại thôn Xuân Me, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đến làm việc và xác định, đối tượng là người đã thuê người và huy động máy móc, tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ máy xúc và các vật chứng khác phục vụ công tác điều tra, xử lý.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ máy xúc và các vật chứng khác phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 18/7, Công an huyện Nguyên Bình tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng: Nông Văn Quý (sinh năm 1995), trú tại xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng; Lê Quang Hải (sinh năm 1975), trú tại Hương Sơn, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; Thèn Xuân Quý (sinh năm 2000), trú tại Nà Chì, Xín Mần, tỉnh Hà Giang và Nguyễn Văn Tiền (sinh năm 1991), trú tại Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đang khai thác vàng trái phép tại khu vực bờ sông Năng thuộc địa phận xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, giáp ranh với xóm Tiến Bộ, xã An Thắng, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện 1 máy xúc, 1 dàn sàng tuyển rửa khoáng sản, 1 máy nổ, 1 máy bơm nước và dầu diezen phục vụ khai thác vàng.

Qua kiểm tra các đối tượng không xuất trình được thủ tục giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ các đồ vật, tài sản trên để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Qua đấu tranh nhanh tại hiện trường, các đối tượng trên khai nhận, ngày 17/7, được Trần Duy Điệp (sinh năm 1988), trú tại thôn Xuân Me, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc thuê tiến hành hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản tại bờ sông Năng; tiền công cho mỗi người từ 6-8 triệu đồng/tháng.

Ngày 22/7, Công an huyện Nguyên Bình đã triệu tập đối tượng Trần Duy Điệp đến Công an huyện làm việc; Điệp khai nhận, đã thuê 4 người để tiến hành khai thác vàng trái phép.

Hiện Công an huyện Nguyên Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.