Đã tìm thấy một hộp đen của chiếc máy bay rơi ở Trung Quốc

NDO -

Liên quan vụ rơi máy bay chở 132 người của Hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc (China Eastern Airlines), lực lượng chức năng Trung Quốc thông báo đã tìm thấy một hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737-800.

Nỗ lực tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay trong điều kiện địa hình và thời tiết không thuận lợi. (Ảnh: Nhân Dân Nhật báo)
Nỗ lực tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay trong điều kiện địa hình và thời tiết không thuận lợi. (Ảnh: Nhân Dân Nhật báo)

Tại buổi họp báo tổ chức cuối giờ chiều 23/3 (giờ địa phương) tại thành phố Ngô Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đại diện lực lượng tìm kiếm cứu hộ thông báo, đã tìm thấy 1 trong 2 hộp đen của chiếc máy bay Boeing 737-800 gặp nạn chiều 21/3.

Theo đó, chiếc hộp đen được tìm thấy trong tình trạng bề mặt bị hư hỏng nghiêm trọng, tạm thời chưa thể xác định đó là thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay (FDR) hay thiết bị ghi âm buồng lái (CVR). Cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiếp tục phân tích và xác định tính chất hộp đen được tìm thấy để phục vụ công tác điều tra.

Tại buổi họp báo, đại diện cơ quan tìm kiếm cứu hộ Trung Quốc cho biết, hiện những thông tin thu thập được về diễn biến của vụ tai nạn rất ít, nhất là việc máy bay giảm độ cao bất thường trong thời gian rất ngắn trước khi rơi xuống đất, nên việc xác định hộp đen tìm được là FDR hay CVR, đồng thời tìm ra hộp đen còn lại, có ý nghĩa rất quan trọng để giải mã nguyên nhân sự cố hàng không nghiêm trọng này.

Sau khi tìm được cả 2 hộp đen của máy bay gặp nạn, cơ quan điều tra sẽ gửi đến các phòng thí nghiệm chuyên ngành để phân tích mật mã và dữ liệu, khớp nối các tình tiết để đưa ra kết luận về diễn biến và nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Hiện, lực lượng tìm kiếm cứu hộ Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động, sử dụng các công cụ tìm kiếm hiện đại, khắc phục điều kiện địa hình và thời tiết mưa rét bất lợi, nhằm sớm tìm ra hộp đen còn lại của máy bay Boeing 737-800 gặp nạn.