Đà Nẵng tiếp đoàn Bí thư Khu ủy Quảng Tây

NDO - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng hy vọng Bí thư Khu ủy Quảng Tây Lưu Ninh sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau giữa thành phố Đà Nẵng và Quảng Tây, góp phần tăng cường hợp tác đối tác toàn diện hai nước Việt Nam-Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi tiếp đoàn Bí thư Khu ủy Quảng Tây đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.
Quang cảnh buổi tiếp đoàn Bí thư Khu ủy Quảng Tây đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Ngày 2/4, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chào mừng chuyến thăm và làm việc của đoàn Bí thư Khu ủy Quảng Tây do đồng chí Lưu Ninh làm Trưởng đoàn.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Lưu Ninh sau khi nhậm chức Bí thư Quảng Tây tháng 10/2021 và hy vọng đồng chí Lưu Ninh trên cương vị của mình sẽ góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, tin cậy lẫn nhau giữa thành phố Đà Nẵng và Quảng Tây, góp phần tăng cường hợp tác đối tác toàn diện hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Ninh đánh giá cao các tiềm năng và cơ hội phát triển của thành phố Đà Nẵng và cho rằng hai địa phương có nhiều điểm tương đồng với các điều kiện thuận lợi để hợp tác phát triển. Đồng chí cũng mong muốn sắp tới hai địa phương có thể phát triển thêm về đường biển, tăng cường về du lịch và văn hóa.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng tình với những đề xuất của đồng chí Lưu Ninh trong việc tăng cường những hợp tác sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng giới thiệu sơ lược tình hình hợp tác giữa Đà Nẵng và Trung Quốc trong thời gian qua. Theo đó, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với một số địa phương của Trung Quốc như tỉnh Sơn Đông, tỉnh Giang Tô, Đặc khu hành chính Ma Cao, thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam).

Năm 2017, Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng được thành lập và đi vào hoạt động, là cầu nối quan trọng cho mối quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương, đối tác của Trung Quốc, đồng thời đã phối hợp địa phương xử lý những vấn đề phát sinh của công dân Trung Quốc đang sinh sống, làm việc và du lịch tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng tiếp đoàn Bí thư Khu ủy Quảng Tây ảnh 1

Tặng đoàn Bí thư Khu ủy Quảng Tây quà lưu niệm của thành phố Đà Nẵng.

Tính đến nay, Trung Quốc có 93 dự án đầu tư trực tiếp tại Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư là 118 triệu USD (bao gồm cả Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan (Trung Quốc)). Các dự án FDI Trung Quốc tập trung vào các lĩnh vực nhà hàng, tư vấn nhập khẩu thiết bị điện tử, sản xuất hàng silicon, mật ong.

Về thương mại, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc ước đạt 52 triệu USD, nhập khẩu đạt 250 triệu USD (chưa bao gồm kim ngạch xuất khẩu sang Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc)).

Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc ước đạt 52 triệu USD, nhập khẩu đạt 250 triệu USD (chưa bao gồm kim ngạch xuất khẩu sang Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc)).

Mặt hàng xuất khẩu chính như: cần câu cá, cát tuyển, sản phẩm may, dăm gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ; mặt hàng nhập khẩu chính: động cơ, linh kiện, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, sắt thép các loại; nguyên phụ liệu dệt may; nguyên phụ liệu sản xuất cần câu cá, nguyên phụ liệu sản xuất cao su; nguyên phụ liệu sản xuất đồ chơi trẻ em; dược phẩm; hóa chất; hạt nhựa-hạt dẻo…

Đà Nẵng hiện có 30 doanh nghiệp có quan hệ thương mại thường xuyên với thị trường Trung Quốc; có 1 văn phòng đại diện của thương nhân Trung Quốc, 5 văn phòng đại diện của thương nhân Hồng Kông (Trung Quốc) có hoạt động xúc tiến, hỗ trợ thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh của công ty mẹ tại Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2019, có 8 đường bay với 72 chuyến/tuần từ Trung Quốc đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ tháng 3/2020, các đường bay quốc tế thương mại đến Đà Nẵng dừng hoạt động. Từ năm 2016-2019, Trung Quốc luôn là một trong những thị trường có số lượng khách du lịch đến Đà Nẵng đông nhất.