Đà Nẵng đỡ đầu 121 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

NDO -

Ngày 2/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức Phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và nhận đỡ đầu 121 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2022-2026 với kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng.

Các đơn vị cam kết nhận hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi.
Các đơn vị cam kết nhận hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi.

Theo đó, các em được nhận chăm sóc từ năm 2022-2026 và có thể dài hơn với kinh phí hỗ trợ mỗi em tối thiểu là 500.000 đồng/tháng. Các em cũng có thể nhận hỗ trợ quà, sách vở, quần áo, đồ dùng học tập và các đơn vị thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các kỹ năng cần thiết…

Toàn thành phố hiện đang có 1.518 trẻ mồ côi; trong đó, có hơn 150 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 15 trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Dịp này, Hội Phụ nữ kêu gọi vận động các tổ chức/cá nhân nhận đỡ đầu để có thêm nhiều trẻ mồ côi được hỗ trợ chăm sóc hơn nữa, giúp các em có thêm động lực để vượt qua khó khăn.

Dịp này, Ban tổ chức cũng, trao Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2021 cho 10 chi hội phụ nữ đạt Giải thưởng. Đây là những chi hội đã nỗ lực vượt khó, sáng tạo tổ chức các hoạt động để nhiều phụ nữ được vay vốn, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm giúp các chị em thoát nghèo, vươn lên làm giàu; có những mô hình nhân ái chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường hiệu quả…

Hơn 3,6 tỷ đồng đỡ đầu 121 trẻ mồ côi -0
 Tặng quà cho hai trẻ được nhận đỡ đầu.

Đợt thi đua đặc biệt với “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả” đã được các cấp Hội phụ nữ toàn thành phố hưởng ứng tích cực, triển khai bằng nhiều hình thức, mô hình, phần việc thiết thực trên các lĩnh vực.

Với công trình“Vạn phần quà san sẻ yêu thương” sau 5 tháng phát động, các cấp Hội đã vận động hơn 15 tỷ đồng thực hiện thăm, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công trình “Tỷ đồng cho thiết bị xanh-Môi trường sạch” đã thực hiện các mô hình thu gom, phân loại rác thải, trồng cây xanh… với tổng giá trị thu về hơn 2,8 tỷ đồng. Đặc biệt, với “Chuỗi sự kiện Sắc Cam-Thắp sáng và Hành động” đã lan tỏa bằng những hành động thiết thực từ mỗi cá nhân, gia đình, xã hội và cộng đồng để xây dựng môi trường an toàn-không bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng cũng biểu dương, khen thưởng 13 tập thể, cá nhân có công trình/phần việc xuất sắc tiêu biểu toàn thành phố.

Hơn 3,6 tỷ đồng đỡ đầu 121 trẻ mồ côi -0
 Khen thưởng Chi hội đạt Giải thưởng "Chi hội Phụ nữ tiêu biểu”.
Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19