Sau khi cơ quan chức năng cho phép các loại xe trên 16 chỗ, xe container… được phép lưu thông trên tuyến đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) đoạn tại nút giao với Quốc lộ 40B (phường Quảng Phú) đến đường vào sân bay Chu Lai thì con đường này trở nên đông đúc, lượng xe lưu thông cao gấp nhiều lần so thời gian trước.
Nhất là vào các giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện qua tuyến đường khá dày đặc. Trong khi đó, tuyến đường này có nhiều đường ngang, đường nối nên khi các lái xe không cẩn thận, thiếu quan sát thì dễ dẫn đến các tai nạn đáng tiếc.
Đồng thời, việc Dự án thành phần 1 hoàn thiện đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) đang được triển khai nên mặt đường bị hạn chế, hẹp hơn. Và mỗi chiều chỉ có một làn hỗn hợp đi chung cả xe máy, xe ô-tô nên khá nguy hiểm. Ngoài ra, các loại xe tại các công trình ra vào liên tục nên dễ dẫn đến tai nạn giao thông.
Tài xế Lê Minh Thắng, tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ, trước đây khi có việc ra Đà Nẵng thì tôi chọn đi tuyến đường ven biển 129 vì mặt đường tốt, chỉ giới hạn một số loại phương tiện đi vào nên vắng vẻ. Nhưng nay thì thấy xe container, xe khách, xe ben chạy quá nhiều nên cũng khá lo lắng. Sợ nhất là một số tài xế không tuân thủ tốc độ chạy rất nhanh, vượt cùng lúc 2, 3 xe ô-tô khác trong khi tuyến giới hạn tốc độ có 60km/h.
Là người thường xuyên chạy xe trên tuyến đường để vào sân bay Chu Lai, anh Võ Ánh ở phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng cho hay, vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều, lưu lượng người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường ven biển 129 đoạn chạy vào sân bay Chu Lai rất đông đúc, nhất là lực lượng công nhân làm việc tại các nhà máy, cảng biển... Tuy đường đã gắn biển báo tốc độ nhưng rất nhiều lái xe đã chạy vượt tốc độ cho phép; kể cả xe container, ô-tô vận chuyển hành khách cũng không ngoại lệ.
“Tuyến đường ven biển 129 (đường Võ Chí Công) đang thi công nên nhiều đoạn không có dải phân cách. Nếu lái xe vượt tốc độ, việc làm chủ tay lái sẽ khó khi xảy ra tình huống bất ngờ sẽ dẫn đến va chạm đối đầu”, anh Ánh lo lắng.
Trước tình trạng trên, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã thường xuyên tuần tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông trên tuyến. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông đã huy động tối đa lực lượng, bố trí các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn.
Theo đó, qua các phương thức nghiệp vụ đã phát hiện lỗi vi phạm về tốc độ là nhiều nhất và tiếp đến là các lỗi đi không đúng phần đường, lấn làn đường… Tính từ ngày 1/10 đến nay, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý vi phạm tốc độ hơn 100 trường hợp; phối hợp Công an xã có tuyến đi qua xử phạt hơn 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Ngoài ra, phát hiện, xử lý 15 trường hợp xe khách, 25 trường hợp xe tải vi phạm các lỗi khác.
Trung tá Nguyễn Đức Nhâm, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng chia sẻ, trong quá trình thi công hoàn thiện thì đoạn đường ven biển 129 (Võ Chí Công) đến đường vào sân bay Chu Lai chưa có hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm nên tiềm ẩn rất cao nguy cơ tai nạn giao thông. Để bảo đảm an toàn và nhiệm vụ được phân công, Đội Cảnh sát giao thông số 2 đã ra quân để xử lý các hành vi vi phạm giao thông là những nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn như chạy quá tốc độ, lấn làn, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.
Trong thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông số 2 tập trung triển khai vào những giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối khi công nhân tan ca. Đặc biệt là khung giờ từ 2-4 giờ sáng để giám sát tốc độ của các phương tiện xe đưa đón người từ tỉnh Quảng Ngãi ra trung tâm thành phố Đà Nẵng để thăm khám bệnh.
“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề trên tuyến đường mỗi ngày, nhằm phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mặt khác, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế, chủ phương tiện chấp hành tốt các quy định của luật giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến”, Trung tá Nguyễn Đức Nhâm nói.