Đà Nẵng: 2.500 suất quà Tết chia sẻ với người nghèo, thiếu nhi khó khăn

NDO -

Ngày 15/1, Thành Đoàn Đà Nẵng khởi động chương trình chăm lo Tết cho người nghèo với hoạt động trao tặng quà Tết cho 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại quận Hải Châu, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Tặng quà cho thiếu nhi khó khăn huyện Phước Sơn.
Tặng quà cho thiếu nhi khó khăn huyện Phước Sơn.

Đây là hoạt động thường niên của Thành Đoàn Đà Nẵng nhằm san sẻ những phần quà ý nghĩa, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố đón tết đầm ấm, vui tươi, sung túc hơn.

Ba mẹ con cô Hoàng Thị Hoa, sinh năm 1971, sống trong ngôi nhà thuê tại phường Bình Thuận. Cô Hoa bán vé số nhiều năm nay chăm lo cho con ăn học. Con trai đầu hiện đang làm thêm chạy xe ôm công nghệ để đỡ đần mẹ, gia đình thuộc diện khó khăn. Nhận suất quà Tết sớm, cô xúc động: “Chúng tôi cũng lo lắng cho những ngày gần tới Tết, nhưng nhận suất quà hôm nay, sự quan tâm giúp đỡ từ các cấp đã giúp cho gia đình ấm lòng hơn rất nhiều”.

Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ thực hiện trao tặng tổng cộng 2.500 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho hộ nghèo, thiếu nhi, đoàn viên thanh niên, hộ gia đình bị F0 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), Thành Đoàn Đà Nẵng cũng đóng góp 20 triệu đồng xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại Nhà văn hóa thôn 6; trao tặng công trình "Tủ sách măng non" với hơn 300 đầu sách giáo dục thiếu nhi trị giá 10 triệu đồng cho Trường tiểu học liên xã Chánh-Công; tặng 30 suất học bổng trị giá 30 triệu đồng và 200 suất quà Tết gồm áo ấm, vở học sinh và sữa trị giá 60 triệu đồng cho thanh thiếu nhi tại Trường tiểu học liên xã Chánh-Công và Trường phổ thông Dân tộc nội trú Phước Sơn.

Ngoài ra, các chương trình “Bánh chưng xanh”, vé xe hỗ trợ sinh viên nghèo về quê; “Tình nguyện mùa đông-xuân”… cũng được các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố thực hiện triển khai sâu rộng.