Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak truyền cảm hứng sáng tạo cho bạn trẻ Việt Nam

NDO - Ngày 5/8, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã long trọng chào đón cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak-người có nhiều năm lãnh đạo Israel, quốc gia khởi nghiệp hàng đầu thế giới đến thăm và giao lưu cùng học sinh, sinh viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á châu với chủ đề “Học tập hướng về xã hội sáng tạo”.
0:00 / 0:00
0:00
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak đã có cuộc trò chuyện thú vị với chủ đề “Học tập hướng về xã hội sáng tạo”.
Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak đã có cuộc trò chuyện thú vị với chủ đề “Học tập hướng về xã hội sáng tạo”.

Mở đầu buổi giao lưu với đông đảo học sinh, sinh viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á châu, cựu Thủ tướng Ehud Barak cho biết, tại Israel, sự sáng tạo luôn đóng vai trò cần thiết. Ở đất nước ông có rất nhiều viện đại học danh tiếng với chất lượng nghiên cứu khoa học cực cao. Mỗi hệ thống đại học cũng sở hữu những doanh nghiệp nhỏ. Mỗi khi ai đó có ý tưởng hay, họ có thể đề xuất để viện đại học cho mở một công ty khởi nghiệp dưới sự hỗ trợ của viện.

Do đó, khởi nghiệp tại Israel là một lĩnh vực rất thành công và đã mang lại cơ hội thăng tiến cho rất nhiều sinh viên. Cứ 4 người khởi nghiệp thì có 1 người thành công và tiến lên phát triển chuyên môn khoa học.

Israel coi trọng việc giáo dục từ cấp bậc nhỏ nhất. Họ chọn ra những học sinh ưu tú nhất từ các trường trung học và tạo điều kiện cho các em được học tập ở các trường đại học lớn. Khi đến các trường đại học này, những sinh viên tài năng nhất sẽ được đội ngũ giáo sư dày dặn kinh nghiệm và những chuyên gia tài ba nhất kèm cặp trực tiếp, hướng dẫn tỉ mỉ trước khi bước vào giới khoa học. Rồi những người ưu tú nhất trong số đó lại được chọn ra để đóng góp vào nền công nghiệp quốc phòng của Israel.

Theo cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak, đất nước ông không có nhiều tài nguyên nhưng bù lại may mắn có được thứ nguyên liệu giá trị nhất, đó chính là chất xám. “Chất xám của hàng triệu con người Israel trẻ tuổi đang cống hiến cũng như các em ở đây vậy. Đó chính là tương lai".

"Các bạn trẻ ở đây chính là tương lai của Việt Nam. Mọi thứ đều phụ thuộc vào các bạn. Tôi không dám chắc tất cả các bạn sẽ thành công, nhưng chắc chắn rất nhiều bạn sẽ đạt được điều đó và đóng góp cho quê hương. Ở Israel chúng tôi có rất nhiều cá nhân danh giá đạt giải Nobel. Và chúng tôi vinh danh, ca ngợi họ như những người anh hùng dân tộc. Qua đó, chúng tôi động viên thế hệ trẻ tiếp tục noi gương tiến bước”, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak nhấn mạnh.

Cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak truyền cảm hứng sáng tạo cho bạn trẻ Việt Nam ảnh 1

Các bạn trẻ Việt Nam chụp hình lưu niệm cùng cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak sau buổi giao lưu truyền cảm hứng.

Trong cuộc trò chuyện ngắn, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak chia sẻ về những tố chất cần có của nhà khoa học thực thụ và đưa ra nhiều lời khuyên cho bạn trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức của xã hội sáng tạo.

Ông khuyến khích người trẻ phá vỡ các rào cản, giữ vững quan điểm cá nhân, biết nâng cao tinh thần tập thể và không ngần ngại đặt câu hỏi với bạn bè, thầy cô. Theo ông, tất cả mọi người đều có giá trị, và đều cần được trao điều kiện cũng như cơ hội để chạm đến thành công.