Cứu nạn thành công thuyền viên nước ngoài, bảo đảm an toàn Covid-19

NDO -

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam vừa điều động tàu SAR27-01 đang ứng trực tại Nha Trang cùng với Tổ cấp cứu y tế lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn thành công một thuyền viên bị đau ruột thừa, nguy kịch tính mạng trên tàu quốc tịch Panama.

Cứu nạn thành công thuyền viên nước ngoài, bảo đảm an toàn Covid-19

Ngày 24-5, tàu dầu MAYASAN (quốc tịch: Panama, trọng tải 312.006 tấn), trên đường hành trình từ UAE đi Nhật Bản, khi đến vị trí có tọa độ 09025’N – 110017’E (cách Nha Trang 180 hải lý về hướng Đông Nam), thuyền trưởng thông báo trên tàu có một thuyền viên đau dữ dội vùng bụng, thuyền viên này đã được các bác sĩ tư vấn y tế và chẩn đoán bị đau ruột thừa cấp cần được chữa trị kịp thời. Thuyền trưởng tàu MAYASAN yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã tiến hành liên lạc trực tiếp với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân và hướng dẫn các biện pháp sơ cứu nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho thuyền viên, hướng dẫn tàu chạy về Nha Trang.

Cứu nạn thành công thuyền viên nước ngoài, bảo đảm an toàn Covid-19 -0
 Tiếp cận tàu có thuyền viên bị nạn.

Qua xác minh sơ bộ, thuyền viên bị nạn sinh năm 1997, quốc tịch Philippines, hiện đang giữ chức danh phục vụ viên trên tàu. Trung tâm đã tiến hành điều tra thông tin dịch tễ đối với toàn bộ thuyền viên trên tàu, phối hợp với Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa và các cơ quan chức năng để lập kế hoạch triển khai cứu nạn bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến tình hình sức khỏe bệnh nhân ngày càng chuyển biến xấu, Trung tâm đã điều động tàu SAR27-01 đang ứng trực tại Nha Trang cùng với Tổ cấp cứu y tế bao gồm Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế, Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa và các cơ quan liên quan lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Cứu nạn thành công thuyền viên nước ngoài, bảo đảm an toàn Covid-19 -0
 Thuyền viên được đưa về bờ an toàn.

Lúc 11 giờ 45 phút ngày 25-5, tàu SAR 27-01 đến hiện trường, tiếp cận tàu MAYASAN, đưa Tổ cấp cứu lên tàu tiến hành kiểm tra dịch tễ theo phương án phòng, chống dịch Covid-19, sơ cứu thuyền viên bị nạn và chuyển sang tàu cứu nạn tiếp tục chăm sóc y tế. 

Đến 14 giờ 5 phút ngày 25-5, tàu cứu nạn SAR 27-01 đã đưa thuyền viên bị nạn về cập cảng Nha Trang an toàn và bàn giao cho cơ quan y tế và các cơ quan chức năng để đưa nạn nhân đi điều trị kịp thời.