Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên bị tai nạn trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa

NDO -

Ông Bùi Văn Minh, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết, một thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi bị tai nạn trên biển đã được lực lượng cứu nạn của Trung tâm kịp thời hỗ trợ cứu nạn đưa về Đà Nẵng, chuyển tiếp về điều trị tại bệnh viện vào hồi 14 giờ 10 phút ngày 24/3.

Tổ công tác tiến hành tiếp nhận thuyền viên bị tai nạn để đưa về bờ.
Tổ công tác tiến hành tiếp nhận thuyền viên bị tai nạn để đưa về bờ.

Trước đó, ngày 23/3/2022, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ tàu QNg 98888 TS (do ông Ngô Thanh Phong, quê quán tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu): Tàu có thuyền viên tên là Ngô Tấn Lộc (sinh năm 1983) bị ngã từ trên cao xuống, dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng, vết thương hở, chảy nhiều máu kèm triệu chứng khó thở, sức khỏe suy yếu.

Vị trí của tàu là 15 độ 21 phút vĩ độ Bắc; 113 độ 57 phút kinh độ Đông (cách Đà Nẵng khoảng 330 hải lý về phía Đông Đông Nam). Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã tiến hành kết nối trực tiếp cùng Trung tâm Cấp cứu y tế 115 và tàu để hướng dẫn thuyền viên trên tàu các phương pháp kiểm tra và sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân.

Qua kiểm tra sơ bộ, thuyền viên Ngô Tấn Lộc được chẩn đoán bị gãy xương, tổn thương nghiêm trọng vùng hố chậu phải, cần được đưa về bờ để chữa trị chuyên sâu. 

Cứu nạn khẩn cấp thuyền viên bị tai nạn trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa -0
 Thuyền viên được đưa về tàu SAR.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm đã hướng dẫn tàu nhanh chóng chuyển hướng hành trình về bờ, đồng thời điều động khẩn cấp tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 412 thường trực tại Đà Nẵng rời bến đi cứu nạn, cùng đi theo tàu có ê-kíp bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng. 

Sau nhiều giờ hành trình trên biển với tốc độ tối đa, đến 23 giờ 5 phút ngày 23/3, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu QNg 98888 TS. Ê-kíp bác sĩ cùng nhân viên cứu nạn được triển khai để thực hiện tiếp nhận nạn nhân và cấp cứu ngay trên biển. Tàu SAR 412 quay đầu khẩn trương hành trình đưa nạn nhân về bờ để kịp thời chữa trị. 

Vào lúc 14 giờ 10 phút ngày 24/3, thuyền viên Ngô Tấn Lộc đã được tàu SAR 412 đưa về Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định. Hiện tại, nạn nhân đã được chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.