Cứu hộ tàu cá bị hỏng máy ở biển Phú Quý

NDO -

NDĐT – Vào khoảng 12 giờ, trưa 30-10, tàu cá BĐ 96389TS của ngư dân Bình Định bị hỏng máy tại vùng biển Phú Quý (Bình Thuận) đã được cứu hộ và đưa vào cảng Phú Quý an toàn.

Tàu cá BĐ 96389TS bị nạn đã được cứu hộ và neo đậu an toàn tại cảng Phú Quý (Bình Thuận).
Tàu cá BĐ 96389TS bị nạn đã được cứu hộ và neo đậu an toàn tại cảng Phú Quý (Bình Thuận).

Trước đó, vào khảng 8 giờ, sáng 29-10, tàu cá BĐ 96389TS, công suất 400CV hành nghề câu khơi của ngư dân Bình Định, trên tàu có tám lao động, thuyền trưởng là ông Đặng Hà Mỹ (SN 1995, trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển. Khi đang hoạt động trên biển tại vị trí có tọa độ 10o57’12” vĩ độ Bắc – 108o52’54” kinh độ Đông, cách đảo Phú Quý 27 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc thì bị sự cố hỏng máy. Mặc dù cố gắng sửa chữa nhưng vẫn không khắc phục được, thuyền trưởng tàu đã điện đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận hỗ trợ. Trên tàu có lao động Lê Tuấn Anh (SN 1993, trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) bị thương ở lưng do ròng rọc đập vào người.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn điều động tàu kiểm ngư KN411 đang neo tại đảo Phú Quý thực hiện cứu hộ cứu nạn tàu cá bị nạn. Vào lúc 5 giờ 30 phút, sáng 30-11, tàu KN411 đã tiếp cận tàu BĐ 96389TS bị nạn, đưa quân y sang tàu bị nạn để sơ cứu, chăm sóc y tế cho ngư dân bị thương. Tàu cá BĐ 96389TS sau đó đã được tàu KN411 lai kéo về đến đảo Phú Quý vào lúc 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày và sau đó tiếp tục được Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý huy động một tàu cá của ngư dân Phú Quý lai kéo tàu bị nạn vào neo đậu trong cảng Phú Quý, tất cả ngư dân được đưa lên bờ an toàn.

Ngư dân Lê Tuấn Anh bị thương được đưa vào Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý tiếp tục điều trị, hiện sức khỏe đã cơ bản ổn định.

Cứu hộ tàu cá bị hỏng máy ở biển Phú Quý ảnh 1

Xe cứu thương của Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đón ngư dân bị thương ngay tại cảng, đưa vào Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý điều trị.