Ban tổ chức gồm NXB Trẻ, Báo Tuổi Trẻ và Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh đã đánh giá cao kết quả cuộc vận động sáng tác lần này, với ba tác giả đoạt giải nhất, nhì đều là những gương mặt hoàn toàn mới của văn học tuổi 20.
"Tác giả Hồng Hạnh trước đây chưa dự thi nhưng có cộng tác với một số báo, và chúng tôi bất ngờ khi nhận thấy bút pháp của cô tiến bộ vượt bậc khi xuất hiện trong cuộc thi này” – nhà văn Nguyễn Đông Thức – thành viên ban chung khảo nhận xét như vậy.
“Bài học đầu tiên” là câu chuyện dài của một giáo viên mới đi dạy, nhưng kết cuộc sau một năm là bỏ nghề. Kết cấu truyện gồm 12 chương theo 12 tháng và những sự kiện tình tiết được trình bày hấp dẫn. Đó là tiết lộ khái lược của ban giám khảo về nội dung tác phẩm giải nhất lần này.
Một tác giả đáng quan tâm nữa là Phan Việt – nghiên cứu sinh ngành chính sách xã hội - đại học Chicago - Hoa Kỳ - với tập truyện ngắn được ban giám khảo đặt tên là “Phù phiếm truyện” (tên của một truyện trong tập). Phan Việt có giọng văn của một trí thức trẻ, có nền tảng văn hóa Việt vững chắc và một kiến thức văn học cũng như khả năng chuyển tải ý tưởng tốt.
Sự tham gia của Phan Việt và Dương Thụy trong giải thưởng lần này chứng tỏ giới trí thức trẻ đã quan tâm đến Văn học tuổi hai mươi và họ chứng tỏ được khả năng sáng tác. Trong đó lần đầu tiên có một du học sinh Việt Nam tham gia cuộc vận động sáng tác này từ nước ngoài. Đây cũng là điểm mới của giải thưởng Văn học tuổi hai mươi lần này.
Điều thú vị trong khi công bố giải là “Quỹ mãi mãi tuổi hai mươi” đã quyết định trích 20 triệu đồng trong quỹ giải thưởng Nguyễn Văn Thạc (vừa thành lập – sẽ trao cho tác phẩm văn học xuất sắc hàng năm vào tháng 7) tặng Trần Thị Hồng Hạnh - giải nhất VH tuổi 20 năm nay. Như vậy, tổng số tiền Hồng Hạnh nhận được sẽ là 45 triệu đồng thay vì chỉ có 25 triệu đồng tiền giải nhất.
| Danh sách tác giả - tác phẩm đoạt giải: - Trần Thị Hồng Hạnh – truyện dài “Bài học đầu tiên” – giải nhất - Phan Việt – tập truyện ngắn “Phù phiếm truyện” – giải nhì - Trương Anh Quốc – tập truyện ngắn “Sóng biển rì rào” – giải nhì - Dương Thụy – tập truyện ngắn “Hành trình của những người trẻ” – giải ba - Trần Quốc Toàn – truyện dài “Ngũ tử cướp cái” – giải ba - Nguyễn Thu Trân – tập truyện ngắn “Bốn người nhẹ như chiếc lá” – giải tư - Nguyễn Thi Việt Nga – truyện dài “Ngã ba” – giải tư - Phạm Thị Phong Điệp – truyện dài “Lạc chốn thị thành” – giải tư |