Cung ứng hàng hóa thiết yếu cho miền bắc

Những ngày qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung cao nhiều nguồn lực để đẩy mạnh cung ứng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho các tỉnh, thành phố ở miền bắc bị ảnh hưởng bão số 3 (bão Yagi) và mưa lũ sau bão.
0:00 / 0:00
0:00
Người dân tìm mua thực phẩm tại một siêu thị Co.opmart ở miền bắc.
Người dân tìm mua thực phẩm tại một siêu thị Co.opmart ở miền bắc.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đã và đang tập trung các nguồn lực tiếp ứng cho hệ thống phân phối và kho vận ở miền bắc; bảo đảm nguồn hàng, an toàn thực phẩm, giá cả không biến động; làm việc với các đối tác kinh doanh để khuyến mãi lớn riêng cho thị trường miền bắc, góp phần bình ổn thị trường, ổn định tâm lý người dân. Saigon Co.op đã nhanh chóng tăng lượng hàng hóa dự trữ dành cho khu vực miền bắc gấp 3 lần so với ngày thường.

Trung tâm Phân phối miền bắc của Saigon Co.op (đặt tại tỉnh Bắc Ninh) đã được đặt trong trạng thái khẩn trương nhất, toàn bộ nhân viên được chia kíp trực, tăng ca làm việc để trung tâm hoạt động liên tục trong ngày với nhiệm vụ xử lý và điều phối xe vận chuyển hàng hóa. Số lượng xe được Saigon Co.op điều chuyển từ các trung tâm khác đến phục vụ riêng cho thị trường miền bắc tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

Trung tâm Phân phối Saigon Co.op còn linh động sử dụng xe tải gọn nhẹ nhằm có thể di chuyển nhanh chóng trên những tuyến đường. Nhờ vậy, mặc dù một số vùng đang bị ngập úng, nhưng Saigon Co.op vẫn bảo đảm đường vận chuyển thông suốt trong cả nước đến Trung tâm Phân phối miền bắc và từ trung tâm đến hệ thống Co.opmart, Co.op Food.

Cùng với đó, Saigon Co.op đã tăng cường thu mua và vận chuyển mặt hàng rau ăn lá, trái cây từ Đồng Nai, Lâm Đồng và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ. Saigon Co.op đã đặt hơn 200 tấn rau-củ-quả (rau muống, cải ngọt, bí đao, cải thảo, dưa leo, cà chua, xà lách, ớt chuông, bầu, bí, bưởi, chuối, xoài, dưa hấu, dưa lưới, cam…) từ các nhà vườn, hợp tác xã, hộ kinh doanh… và sẽ vận chuyển liên tục từ miền nam ra miền bắc.

Các nhà cung ứng thịt gia súc, thịt gia cầm thì giao hàng trực tiếp đến các siêu thị Co.opmart. Như vậy, sản phẩm sẽ giữ được độ tươi mát, đồng thời khai thác tối đa hệ thống vận chuyển của hai bên. Tại từng điểm bán, Co.opmart đã tăng giờ phục vụ, chỉ đóng cửa khi vị khách cuối cùng ra về. Nhân viên Co.opmart luôn túc trực tại các vị trí cần thiết để hỗ trợ khách hàng mua sắm thuận tiện và nhanh chóng.

Ngoài việc bảo đảm nguồn hàng, an toàn thực phẩm và giá cả bình ổn, Co.opmart tiếp tục thực hiện khuyến mãi để đưa các mặt hàng thiết yếu giảm giá sâu hơn nữa. Ngoài ra, tại Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Phòng (ba địa phương chịu ảnh hưởng bão số 3 nặng nhất), các siêu thị Co.opmart đã dành sảnh siêu thị để người dân đến sạc điện thoại và phục vụ nước uống miễn phí.

Các nhà sản xuất, phân phối lớn khác như VISSAN, Central Retail, MM Mega Market, Wincommerce… cũng huy động cao nhất có thể các nguồn lực để tăng cường cung ứng hàng hóa cho các địa phương ở miền bắc bị ảnh hưởng bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm lớn ở thành phố đã cam kết chung tay, chủ động bố trí máy móc, tăng công suất, tăng ca, tăng người làm để bảo đảm nguồn cung ứng cao nhất cho nhu cầu của miền bắc. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cam kết không để thiếu hàng hóa và không tăng giá bán trong suốt giai đoạn khắc phục hậu quả bão lũ nhằm bình ổn thị trường miền bắc; nhất là các loại thực phẩm khô, bánh và thực phẩm chế biến. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã làm việc với các hệ thống bán lẻ, đơn vị vận chuyển để đưa hàng hóa ra miền bắc trong thời gian sớm và nhanh nhất.

Theo Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN), nguồn cung của VISSAN cho thị trường miền bắc không thiếu và VISSAN duy trì chính sách sản xuất với lượng tồn kho đủ cung ứng trong 10 đến 20 ngày liên tiếp. Nhà máy sản xuất của VISSAN tại Bắc Ninh cũng luôn sẵn sàng tăng ca. Hơn 110 nhà phân phối của VISSAN ở miền bắc vẫn đang hoạt động ổn định.

Các hệ thống phân phối lớn đã tăng cường các chuyến xe vận chuyển rau-củ-quả từ khu vực phía nam đến miền bắc; tăng khối lượng hàng thực phẩm dự trữ, để chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, bảo đảm cung cấp đủ lượng thực phẩm tươi sống cho các địa phương ở miền bắc. Đồng thời, các hệ thống phân phối cũng cam kết không tăng giá hàng hóa, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, và còn thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá…