Củng cố, phát triển mối quan hệ bền chặt giữa các địa phương của Trung Quốc và Đà Nẵng

NDO - Chiều 20/7, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng, ông Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam và đoàn công tác đã thăm và làm việc với lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam thăm và làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam thăm và làm việc với Thành ủy Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Quảng chào mừng Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba đã đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Trong giai đoạn hiện nay, hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc đang có bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ song phương. Điều này thể hiện rõ trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau khi Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc bế mạc. Gần đây, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cũng đã sang thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Chúc mừng thành công Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc và tình hình phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho rằng, điều này có tác động rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, nhất là với ngành du lịch, dịch vụ. ​

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, ủng hộ hoạt động doanh nghiệp của Trung Quốc và mong muốn thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút đầu tư từ Trung Quốc. Mối quan hệ giữa các địa phương của Trung Quốc với Đà Nẵng là nhân tố quan trọng, góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Trung Quốc hiện có 93 dự án đầu tư trực tiếp tại Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư 118 triệu USD. 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Trung Quốc ước đạt 23 triệu USD (chưa bao gồm xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) 16 triệu USD, Hồng Kông (Trung Quốc) 46 triệu USD); kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc ước đạt 120 triệu USD (chưa bao gồm nhập khẩu từ Đài Loan (Trung Quốc) 39 triệu USD, Hồng Kông (Trung Quốc) 23 triệu USD).

30 doanh nghiệp Đà Nẵng có quan hệ thương mại thường xuyên với thị trường Trung Quốc; tại Đà Nẵng có 1 văn phòng đại diện của doanh nghiệp Trung Quốc, 5 văn phòng đại diện của doanh nghiệp Hồng Kông (Trung Quốc) có hoạt động xúc tiến, hỗ trợ thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh của công ty mẹ tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng mong muốn Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch giữa Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc, mà chuyến thăm của Đại sứ Hùng Ba sẽ là cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam-Trung Quốc nói chung và Đà Nẵng với các địa phương Trung Quốc nói riêng.

Củng cố, phát triển mối quan hệ bền chặt giữa các địa phương của Trung Quốc và Đà Nẵng ảnh 2

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Hùng Ba.

Theo Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị của hai Đảng, hai nước.

Hai Đảng, hai Nhà nước đang không ngừng tăng cường thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế và du lịch. Trung Quốc luôn mong muốn thúc đẩy, khuyến khích doanh nghiệp đến đầu tư tại Việt Nam, trong đó, Đà Nẵng là địa phương có ưu thế thu hút doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư. Ngài Đại sứ cũng mong muốn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp Trung Quốc và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đầu tư tại địa phương.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba tin tưởng, mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước sẽ phát triển bền chặt hơn trên các lĩnh vực và mong muốn người dân Trung Quốc sẽ đến trải nghiệm du lịch ở Việt Nam vì nơi đây có rất nhiều cảnh đẹp.