Cử tri thành phố đảo Phú Quốc đi bầu trong mưa

NDO -

Tỉnh Kiên Giang có hơn 1,2 triệu cử tri đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Sáng 23-5, các địa bàn trong tỉnh có mưa, nhiều nơi mưa lớn, có dông nhưng rất nhiều cử tri đã đội mưa đến các điểm bầu cử tham gia lễ khai mạc. Tại TP Phú Quốc, mưa lớn, gió to nhưng không khí bầu cử vẫn rộn ràng, nhân dân và các lực lượng vũ trang trên đảo tranh thủ đi bầu sớm.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân trong ngày bầu cử.
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân trong ngày bầu cử.

Nhân dân phấn khởi đội mưa đi bầu cử

Từ sáng sớm, trên khắp địa bàn của TP. Phú Quốc có mưa to, gió lớn. Nhưng tại các điểm bầu cử đã sẵn sàng chờ đến giờ khai mạc. Đúng 7 giờ các điều bỏ phiếu đồng loạt khai mạc và đón chào những cử tri đầu tiên đến thực hiện quyền bầu cử. Nhiều cử tri đã không ngại mưa to, gió lớn, mặc áo đi mưa đến điểm bầu cử rất sớm cùng tham gia khai mạc.

Cử tri Nguyễn Thị Tuyết Mai, mặc dù trong người có bệnh, nhưng sáng ra, bà không quản mưa gió đến điểm bầu cử để tự tay bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. “Hôm nay là ngày bầu cử, là ngày trọng đại nhất của đất nước. Cô bị bệnh nan y, sau khi điều trị thì tay chân hoạt động không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng cô cũng muốn tự tay mình bỏ lá phiếu của mình, vì đây là điều hạnh phúc cho mỗi người dân. Cô mong muốn, những người được đa số cử tri tin tưởng bầu chọn phải hết lòng, hết sức phục vụ lại nhân dân. Chăm lo cho cuộc sống của nhân dân để người dân được sống no ấm, hạnh phúc trên quê hương của mình”, cử tri Nguyễn Thị Tuyết Mai xúc động nói,

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Phú Quốc cho biết: Phú Quốc là địa bàn khá nhạy cảm, ngoài lượng khách du lịch, lực lượng người lao động đến tạm trú tạm vắng khá đông, nên Ủy ban Bầu cử đã có hướng dẫn cụ thể về việc bỏ phiếu cho các đối tượng. Đối với những đối tượng phải cách ly thì bỏ phiếu theo hướng dẫn của ngành y tế.

TP Phú Quốc có 93 khu vực bỏ phiếu. Ủy ban Bầu cử TP đã thành lập 70 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường; 40 tiểu ban bầu cử; trong đó có 10 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang; huy động 1.514 thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các tổ bầu cử. TP Phú Quốc có hơn 76.450 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lực lượng vũ trang hoàn thành sớm

Tại vùng 5 Hải quân có bốn tổ bầu cử, là tổ số 14,15,16,17, bỏ phiếu tại bốn điểm trên đảo Phú Quốc, hàng nghìn cử tri tham gia. Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cho biết, không khí bầu cử tại Vùng 5 Hải quân rất rộn ràng. Ngày từ sáng sớm, cán bộ chiến sĩ trong toàn Vùng đã có mặt với trang phục chỉnh tề, tham gia dự lễ khai mạc bầu cử trang nghiêm phấn khởi và bảo đảm phòng, chống dịch bệnh. Ngay sau lễ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng với tinh thần trách nhiệm cao đã cầm lá phiếu của mình để lựa chọn, bầu những đại biểu ưu tú, vào các cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và địa phương.

Đối với Vùng 5, đơn vị đóng quân rải rác trên các đảo và đang làm nhiệm vụ chốt chặn chống xâm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên vùng biển Tây Nam. Hiện nay có năm đơn vị thuộc quyền đã tiến hành bầu cử sớm từ ngày 19 đến 21-5. Trong ngày hôm nay toàn Vùng tổ chức bầu cử tại bốn điểm bỏ phiếu, tương đương bốn tổ bầu cử. Đến 10 giờ sang, đã có hơn 80% quân số của Vùng đã hoàn thành việc bầu cử.

Đối với lực lượng làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại các tàu, các đơn vị phòng không, các trạm radar quan sát, Vùng cắt cử các kíp trực luân phiên nhau đi bỏ phiếu và sử dụng hòm phiếu cơ động để 100% cán bộ, chiến sĩ được tham gia bầu cử. Vùng 5 Hải quân phấn đấu trước 11giờ hôm nay tất cả các điểm bỏ phiếu đều hoàn thành việc bầu cử bảo đảm 100% quân số.

Tại khu vực bầu cử số 18, phường An Thới, TP Phú Quốc, cán bộ - chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tham gia với không khí tưng bừng, phấn khởi. Trung sĩ Phạm Như Long, Chiến sĩ Tàu CSB 4039, Hải đội 422, Hải đoàn 42 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4), nói: “Cảm xúc của tôi rất hào hứng và xen lẫn hồi hộp khi đây là lần đầu tiên trong đời được tham gia bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Đặc biệt hơn, tôi được bỏ phiếu trong môi trường quân ngũ, có thể coi là một bước đánh dấu sự trưởng thành của bản thân.

Để bảo đảm sức khỏe, an toàn phòng, chống dịch bệnh Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn vùng chấp hành nghiêm việc rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và giãn cách trước khi vào bỏ phiếu. Đến trưa cùng ngày, tại tổ bầu cử số 18, nơi cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 bỏ phiếu đã hoàn thành với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.