Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Hà Nội yêu cầu người dân tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Người dân Đức tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: TÂN HOA XÃ.

Các nước siết chặt quy định phòng dịch dịp nghỉ lễ

Nhật Bản đối mặt nguy cơ số ca mắc Covid-19 tăng mạnh khi hoạt động đi lại của hành khách gia tăng dịp nghỉ lễ năm mới. Thành phố Tokyo và Osaka hối thúc người dân tránh tụ tập vào dịp cuối năm trong bối cảnh xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm biến thể Omicron. Chính phủ Nhật Bản đẩy nhanh chương trình tiêm mũi tăng cường và duy trì các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt tại biên giới.

Phong tỏa quán cơm Yến Nam tại Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa nơi bà Y làm việc.

Phú Yên khẩn trương truy vết, phong tỏa khu vực liên quan ca nghi mắc Covid-19

Tối 23-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa có thông báo tìm người liên quan trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đi từ Phú Yên đến Khánh Hòa là bà N.T.Y đã có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 và đã cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

TP Hồ Chí Minh ghi nhận 51 F1 của nhân viên UBND quận 7 nghi nhiễm Covid-19

TP Hồ Chí Minh ghi nhận 51 F1 của nhân viên UBND quận 7 nghi nhiễm Covid-19

Ngày 17-6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, sau khi ghi nhận một trường hợp nhân viên UBND quận 7 nghi nhiễm Covid-19, ngành y tế Thành phố phối hợp UBND quận nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy vết và bước đã xác định được 51 trường hợp tiếp xúc.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Thế giới ghi nhận tổng gần 160 triệu ca mắc Covid-19

Theo số liệu trang Worldometers.info, tính đến 9 giờ ngày 11-5 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 159,59 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 138,20 triệu ca đã hồi phục và 3.317.345 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận hơn 609 nghìn ca nhiễm Covid-19, số ca tử vong ở mức hơn 10.500 ca.