Dịch Ebola: Số ca tử vong tiếp tục tăng tại Congo và Uganda
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại 5 tỉnh miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã tăng lên 1.521 người.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Congo
Có 46 kết quả
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, số người tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola tại 5 tỉnh miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã tăng lên 1.521 người.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết mới huy động được khoảng 40% trong tổng số 115 triệu USD cần thiết cho chiến dịch ứng phó đợt bùng phát dịch Ebola tại miền đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 600 người trong tổng số 1.759 ca nhiễm được xác nhận ở CHDC Congo kể từ khi bùng phát từ giữa tháng 5 - đợt lây lan nhanh nhất từ trước đến nay.
Pháp xác nhận trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên ở nước này, cũng là ca bệnh đầu tiên được phát hiện bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay ở CHDC Congo và Uganda. Bệnh nhân là một bác sĩ trở về Paris trên chuyến bay từ Kinshasa (CHDC Congo) hôm 23/6, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola.
Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) hôm nay (14/6) cho biết, số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 710, bao gồm 149 trường hợp tử vong, đồng thời bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội cho rằng lệnh phong tỏa toàn quốc đã được ban bố để đối phó với dịch bệnh.
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tới miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm thúc đẩy nỗ lực quốc tế ứng phó đợt bùng phát Ebola khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Ebola mới, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức cảnh báo rủi ro lên cao nhất, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lan rộng sang nhiều quốc gia ở Trung và Đông Phi.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đợt bùng phát Ebola tại Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế do nguy cơ lây lan xuyên biên giới.
WHO xác định đợt bùng phát Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là “sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế”. Bộ Y tế Việt Nam khẳng định chưa ghi nhận dịch lan rộng toàn cầu, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm dịch và khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe khi trở về từ vùng dịch.
Vụ lở đất xảy ra tại khu mỏ Rubaya thuộc tỉnh North Kivu là nguồn cung coltan quan trọng của thế giới và do nhóm vũ trang M23 kiểm soát từ năm 2024.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo cho biết một vụ lở đất xảy ra lúc 1 giờ sáng 13/1 ở làng Burutsi thuộc tỉnh Bắc Kivu, miền Đông nước này, đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn 30 người mất tích.
Văn phòng Khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca nhiễm mới trong đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) đã giảm trong những tuần gần đây, nhưng cảnh báo rằng 2 đến 3 tuần tới sẽ là "thời điểm then chốt" để ngăn chặn sự lây lan thêm.
Giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, ít nhất 193 người đã thiệt mạng và hàng chục người vẫn đang mất tích trong 2 vụ tai nạn tàu thuyền xảy ra ở tỉnh Equateur, tây bắc nước này vào tuần trước.