Công ty 75 vượt nắng, thắng mưa về đích sớm nhất

Xác định và thực hiện tốt nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2023 là một năm đầy thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực hoạt động đối với Công ty 75-Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng), nhất là trong lĩnh vực khai thác mủ cao-su.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ Công ty 75 hướng dẫn người dân địa phương cạo mủ cao-su.
Cán bộ Công ty 75 hướng dẫn người dân địa phương cạo mủ cao-su.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng do Binh đoàn 15 giao và là năm đầu tiên về đích sớm nhất so với các đơn vị ở Gia Lai.

Đơn vị vừa được Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 khen thưởng, vì đạt thành tích xuất sắc trong “Chiến dịch thi đua nước rút”, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác mủ quy khô 100,2% kế hoạch năm, về đích trước 20 ngày.

Đại tá Khuất Bá Cao, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, cho biết: Sản xuất trong điều kiện bị chi phối nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, công nhân, người lao động Công ty 75 đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng với những giải pháp mới, đồng bộ, sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm.

Cùng với đó, lãnh đạo công ty đã kiên quyết chỉ đạo sản xuất, kinh doanh hiệu quả; phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; bám thôn làng, thực hiện công tác dân vận-tuyên truyền đặc biệt, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn biên giới đơn vị đứng chân.

Hiện nay, Công ty 75 đang quản lý khai thác hơn 6.302 ha cao-su, trong đó có 1.719,77 ha cao-su ở Campuchia. Liên tiếp trong ba năm gần đây, công ty luôn hoàn thành kế hoạch sản lượng trước thời hạn.

Việc hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng khai thác mủ là yếu tố quan trọng góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chung của đơn vị.

Để đạt được thành quả nêu trên, Ban Giám đốc công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm. Chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao tay nghề cạo mủ cho công nhân; đánh giá đúng năng lực vườn cây, định mức lao động hợp lý; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo mới, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên đội ngũ thợ cạo.

Đại tá Trịnh Hà Tâm, Giám đốc Công ty 75 cho biết: Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn chi phối. Song, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn; sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và các đơn vị bạn; Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Bên cạnh đó, đơn vị quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng vườn cây là một trong hai khâu đột phá mang tính xuyên suốt. Vì thế trong những năm qua, việc lãnh đạo chấp hành quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao-su được xác định là khâu trọng tâm. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị luôn đoàn kết, đồng thuận, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tự lực, tự cường, xây dựng quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, khẩn trương huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Xác định nhận thức của công nhân, người lao động được nâng cao sẽ góp phần quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể, do đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty luôn xác định phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng là mục tiêu hàng đầu. Cùng với đó, phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn đơn vị, nhất là phong trào “Giúp nhau trở thành thợ giỏi” giúp công nhân trong đơn vị đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật cạo mủ.

Hằng năm, căn cứ vào năng suất và chất lượng mủ, giá mủ cao-su để điều chỉnh đơn giá tiền lương phù hợp, giải quyết tốt các chế độ, chính sách; có cơ chế khen thưởng kịp thời khích lệ tinh thần hăng say lao động sản xuất của từng tập thể, cá nhân. Ngoài ra, Công ty 75 cũng luôn gắn bó mật thiết với chính quyền, ngành chức năng và người dân địa phương để bảo đảm công tác giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ vườn cây, sản phẩm mủ, vành đai, cột mốc; duy trì tốt mô hình tổ tự quản của công nhân trong việc trông coi sản phẩm trên vườn.