Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57) đã cho chúng ta thấy rõ, các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ là động lực mới của tăng trưởng.
Khoa học, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình đột phá phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cơ chế tài chính cho khoa học, công nghệ vẫn còn nhiều bất cập cần được tháo gỡ.
Với sự phát triển của Internet và hạ tầng mạng toàn cầu, IoT đã và đang thẩm thấu vào mọi khía cạnh của cuộc sống hằng ngày. Giờ đây, việc điều khiển các thiết bị gia dụng trong gia đình hay điều hành sản xuất tại một doanh nghiệp ở cách nửa vòng trái đất không còn là điều viễn tưởng. Nhưng song song với những lợi ích to lớn mà IoT đem lại cũng tồn tại nhiều rủi ro về an toàn và bảo mật.
Tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tinh giản bộ máy hành chính là bài học thành công của nhiều nước như Malaysia, Nhật Bản, Trung Quốc… Việt Nam cũng đang tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương; triển khai quyết liệt, bài bản, khoa học, dân chủ, đồng bộ theo hướng Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng.
Sáng nay, 19/3, vào lúc 8 giờ 30 phút, tại Trụ sở Bộ Biên tập Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Viện Chiến lược phát triển kinh tế số (IDS) tổ chức tọa đàm “Tạo đòn bẩy thị trường vốn để các công ty công nghệ Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số”.
Ngày 18/3, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh ), Công ty Informa Markets Việt Nam tổ chức Triển lãm quốc tế lần thứ 18 về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì và Triển lãm quốc tế lần thứ 12 về Nguyên phụ liệu, Thiết bị, Máy móc ngành Plastics & Rubber Vietnam 2025.
Sáng 18/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
Ngày 11/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Chiều 7/3, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" (gọi tắt là Ban chỉ đạo 57 của Thành ủy).
Đại học Bách khoa, Trường đại học Xây dựng, Trường đại học Giao thông vận tải, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là 5 đơn vị được định hướng phát triển đến năm 2030 trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia về kỹ thuật và công nghệ.
Chiều 4/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Ngày 17/2 vừa qua, tại đại lễ đường Nhân Dân, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ trì một Hội nghị chuyên đề quan trọng với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Một trong những cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất chính là sự xuất hiện của Jack Ma, người sáng lập tập đoàn Alibaba. Bởi nó báo hiệu một sự thay đổi lớn trong chính sách công nghệ của Chính phủ Trung Quốc.
Chiều 28/2, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Công ty TNHH Alibaba.com Việt Nam tổ chức Hội nghị xuất khẩu chuyên ngành “Mở khóa tiềm năng - Bứt phá xuất khẩu 2025: Công nghệ - Chìa khóa dẫn lối xuất khẩu toàn cầu”.
Sáng 28/2, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (VLUTE) khởi công xây dựng công trình tòa nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển đột phá trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học của trường.
Chiều 22/2, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Ngày hội kết nối Đại học - Địa phương - Doanh nghiệp. Đây là một trong những sự kiện trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 22/2, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Nhà điều hành của đơn vị này, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.
Ngày 20/2, tại Trung tâm thương mại quốc tế ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga đã khai mạc Diễn đàn Công nghệ Tương lai, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu của Nga và thế giới, các nhà lãnh đạo, doanh nhân công nghệ và các chuyên gia. Chủ đề chính của Diễn đàn năm nay là “Vật liệu mới và Hóa học”.
Sáng 19/2, tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, với 454/458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung cơ chế miễn trừ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân quyết định việc đầu tư, quản lý, sử dụng kết cấu hạ tầng phục vụ cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số khi xảy ra thất thoát, lãng phí mà không có nguyên nhân từ tham nhũng, tiêu cực.
Tổng Bí thư nhấn mạnh quan điểm khi lựa chọn công nghệ, chúng ta phải phải đi tắt đón đầu. Thế giới đã rất phát triển, nếu không biết người ta đi đến đâu, chỉ đi theo thì mãi mãi đi sau, trì trệ, lạc hậu.
Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về ưu đãi thuế cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; về phát triển công nghệ chiến lược; bổ sung quy định về miễn trừ trách nhiệm khi xảy ra rủi ro trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Sáng 13/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Thực hiện chương trình công tác, Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Ban Chỉ đạo 57) tổ chức cuộc họp lần thứ nhất để nghe và cho ý kiến về một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian tới.
Sáng 10/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đến 37 nghìn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên từ tỉnh đến cơ sở, các cơ sở đào tạo nhân lực, giáo dục chuyên nghiệp qua hơn 850 điểm cầu trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Ngày 27/1, NVIDIA đã giới thiệu dòng sản phẩm GPU GeForce RTX 50 Series sử dụng kiến trúc Blackwell mới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực công nghệ đồ họa.
Ngày 24/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) không bao giờ được phép thay thế quá trình học tập thiết yếu của con người, đồng thời kêu gọi các quốc gia lấy con người làm trung tâm của hệ thống giáo dục.
Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã được Trung ương xác định là nhiệm vụ chiến lược, tạo cú huých cho tăng trưởng, hiện thực hóa khát vọng hùng cường trong kỷ nguyên mới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực tế tại các địa phương đã ghi nhận những nỗ lực và quyết tâm tạo xung lực, khí thế mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vừa được Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành, nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học, tri thức, doanh nghiệp và người dân. Bởi Nghị quyết đưa ra được những chỉ đạo mới, mang tính chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phù hợp giai đoạn cách mạng hiện nay.
Sáng 13/1, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu từ cấp tỉnh đến cấp xã ở các địa phương. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tới dự, chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.