Cộng hòa Séc tiến hành bầu cử Thượng viện vòng 2 trong 2 ngày

Do có 3 ứng cử viên giành trên 50% số phiếu và thắng cử ngay trong vòng 1 nên cuộc bầu cử Thượng viện vòng 2 tại Séc chỉ diễn ra tại 24 khu vực bầu cử, tương ứng với việc bầu chọn 24 thượng nghị sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Điểm bỏ phiếu bầu Thượng viện vòng 1 tại Prague, Cộng hòa Séc ngày 23/9/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)
Điểm bỏ phiếu bầu Thượng viện vòng 1 tại Prague, Cộng hòa Séc ngày 23/9/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong các ngày 30/9 và 1/10, Cộng hòa Séc tiến hành bầu cử Thượng viện vòng 2 để bầu lại 1/3 số thượng nghị sĩ.

Trong vòng 1 diễn ra ngày 23-24/9 vừa qua, phong trào đối lập ANO của cựu Thủ tướng Andrej Babis dẫn đầu khi có tới 17 ứng cử viên lọt vào vòng 2.

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, trong ngày 30/9, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 14 giờ đến 22 giờ, còn trong ngày 1/10, các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 14 giờ (giờ địa phương).

Do có 3 ứng cử viên đã giành trên 50% số phiếu và thắng cử ngay trong vòng 1 nên cuộc bầu cử Thượng viện vòng 2 tại Séc chỉ diễn ra tại 24 khu vực bầu cử, tương ứng với việc bầu chọn 24 thượng nghị sĩ.

Các ứng cử viên đã giành chiến thắng gồm Phó Chủ tịch Thượng viện đương nhiệm Jiri Ruzicka (thuộc đảng TOP 09) ở Prague, ông Ladislav Vaclavac (ANO) ở Bruntal và ông Petr Fiala (KDU-CSL) ở Usti nad Orlici.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có 3 ứng cử viên thắng cử ngay trong vòng 1 để bầu lại 1/3 Thượng viện Séc. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong vòng này đạt 42,65%.

Trong cuộc bầu cử năm nay, có tất cả 178 ứng cử viên, gồm 135 nam và 43 nữ, tham gia tranh cử để giành 27 ghế tại Thượng viện Séc.

Mặc dù phong trào đối lập ANO có những bước tiến đáng kể song bất chấp kết quả cuộc bầu cử lần này, liên minh cầm quyền SPOLU (gồm ODS, TOP 09 và KDU-CSL) vẫn chiếm đa số tại Thượng viện Séc gồm 81 ghế.