Campuchia ấn định ngày bầu cử Thượng viện

NDO -

NDĐT - Ngày 27-10, báo chí Campuchia đưa tin, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen vừa ra quyết định, cuộc bầu cử Thượng viện khóa bốn của nước này sẽ diễn ra vào ngày 25-2-2018.

Cách đây mấy tháng, Campuchia đã sửa đổi Luật Bầu cử Thượng viện, tăng thêm một thượng nghị sĩ trong Thượng viện từ 61 lên 62 người, và rút ngắn thời gian tiến hành chiến dịch vận động tranh cử từ 21 ngày xuống còn 14 ngày.

Theo quy định, Quốc vương Campuchia sẽ chỉ định hai thượng nghị sĩ, hai thượng nghị sĩ khác sẽ do Quốc hội nước này bầu chọn. Số ghế thượng nghị sĩ còn lại sẽ do các thành viên hội đồng xã, phường đóng vai trò như những đại cử tri bầu ra.

Với việc giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Hội đồng, xã phường nhiệm kỳ bốn được tiến hành vào ngày 4-6 vừa qua, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền chắc chắn sẽ tiếp tục nắm được Thượng viện.

Trong cuộc bầu cử này, CPP giành thắng lợi ở 1.156 xã, phường, chiếm hơn 70,2% trong tổng số 1.646 xã, phường trên toàn quốc. Trong tổng số 12 chính đảng tham gia tranh cử hội đồng xã, phường nhiệm kỳ bốn này, chỉ có bảy đảng giành tổng cộng 11.572 ghế hội đồng xã, phường (bao gồm ghế đứng đầu và các thành viên hội đồng), trong đó CPP được 6.503 ghế (chiếm hơn 56%), đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập có 5.007 ghế (chiếm hơn 43%).

Bầu cử Thượng viện ở Campuchia được tiến hành sáu năm một lần. Trong Thượng viện khóa ba hiện nay, ngoài hai thượng nghị sĩ do Quốc vương chỉ định, hai nghị sĩ khác do Quốc hội bầu, CPP đang nắm đa số ghế trong Thượng viện với 46 ghế trong tổng số 57 ghế được bầu bởi các thành viên hội đồng xã, phường.