Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam chăm lo thợ mỏ

NDO - Sáng 30/12, tại Hà Nội, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam nhận cờ Xuất sắc toàn diện của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam nhận cờ Xuất sắc toàn diện của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Trong năm 2022, công đoàn các đơn vị phối hợp cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch chăm lo đoàn viên, người lao động trong Tập đoàn.

Báo cáo tổng kết cho biết, công đoàn hỗ trợ điều trị, nghỉ dưỡng cho 350 lao động được rửa phổi tại Bệnh viện Than Khoáng sản. Hơn 73 nghìn người lao động đi tham quan nghỉ mát, tổng số tiền 415,5 tỷ đồng. Đặc biệt, các bữa ăn ca, các đơn vị tiếp tục thực hiện chế độ ăn định lượng áp dụng cho hơn 36 nghìn người lao động của tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam làm việc trong hầm lò mức ăn 65.000 đồng/người, không phân biệt theo vị trí việc làm và loại hình doanh nghiệp

Dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đã hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (F0) theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn là hơn 27 nghìn công nhân, lao động, với tổng số tiền 23,8 tỷ đồng. Chi hỗ trợ hơn 38,5 nghìn người lao động bị ảnh hưởng Covid-19…

Ngoài ra còn tổ chức bốn chương trình tư vấn sức khỏe hậu Covid-19 cho người lao động tại 12 điểm cầu với sự tham gia của hơn 2.000 lao động, đại diện các đơn vị có lao động nhiễm Covid-19.

Công đoàn các cấp tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất.

Năm 2022, toàn ngành có 4.219 đề tài sáng kiến có giá trị làm lợi 201,9 tỷ đồng. Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động, đến nay toàn ngành đã có có 6.612 sáng kiến tham gia.

15 năm qua, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam xây mới, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 1.624 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, tổng số tiền hỗ trợ là hơn 69 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam ghi nhận và cảm ơn Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đã đồng hành, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để tạo nên thành công năm 2022.

Đồng thời, đề nghị Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam phối hợp cùng chuyên môn tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chuẩn bị tốt nguồn than cho nền kinh tế.

Cùng với đó, Công đoàn cần đồng hành cùng chuyên môn, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy tổ chức chăm lo tốt đời sống điều kiện làm việc của người lao động, thu hút người lao động vào làm việc cho ngành than…

Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam chăm lo thợ mỏ ảnh 1

Công đoàn cơ sở nhận cờ chuyên đề của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Tại hội nghị, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đã thống nhất phương châm hành động, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, với mục tiêu, chủ đề công tác là “Đoàn kết - Sáng tạo - Thiết thực vì người lao động và doanh nghiệp”. Đồng thời nỗ lực, sáng tạo quyết tâm thực hiện thắng lợi 15 chỉ tiêu, 8 biện pháp chuyên đề và 38 chương trình công tác trọng tâm mà Ban Chấp hành Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam đã thông qua.