Công đoàn Công an nhân dân, bền bỉ sứ mệnh bảo vệ quyền lợi người lao động

NDO - 5 năm qua (2018-2023), mặc dù việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức của Công đoàn Công an nhân dân để phù hợp bộ máy tổ chức mới của Bộ Công an đã làm giảm một số đầu mối công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; số lượng đoàn viên giảm ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhưng với sự quyết liệt của các cấp công đoàn, trong nhiệm kỳ, số lượng đoàn viên, tổ chức công đoàn tiếp tục tăng, chất lượng được nâng lên.
0:00 / 0:00
0:00
Tết Sum vầy-Xuân bình an năm 2022 do Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức.
Tết Sum vầy-Xuân bình an năm 2022 do Công đoàn Công an Nhân dân tổ chức.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Công an nhân dân triển khai thực hiện nghị quyết trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen. Tính đến ngày 31/7/2023, Công đoàn Công an nhân dân trực tiếp quản lý và chỉ đạo 24 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 565 công đoàn cơ sở, với gần 24 nghìn đoàn viên.

Chú trọng thực hiện nhiều chính sách, chương trình phúc lợi

Thời gian qua, việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động có ổn định, tuy nhiên thu nhập, mức sống của đoàn viên còn nhiều khó khăn. Hiện có 2,3 nghìn đoàn viên có mức lương dưới mức lương tối thiểu vùng; có hơn 2,1 nghìn đoàn viên phải đi thuê nhà ở. Mặc dù được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, lãnh đạo công an các cấp, tổ chức công đoàn, nhưng do các chính sách về tiền lương chưa được điều chỉnh kịp thời cho nên mức lương của hợp đồng lao động trong Công an nhân dân còn thấp.

Công đoàn Công an nhân dân, bền bỉ sứ mệnh bảo vệ quyền lợi người lao động ảnh 1

Tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Chục, có hai người con trai hy sinh tại Lào.

Trước những khó khăn nêu trên, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, lãnh đạo các cấp, sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội trong và ngoài lực lượng.

Việc thực hiện các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác an toàn, vệ sinh lao động và các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, được bảo đảm.

Nhiều chủ trương, chính sách mới liên quan đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn trong lực lượng được ban hành; nhất là Chương trình hành động số 11/CTr-ĐUCA ngày 4/1/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đây là định hướng, chủ trương quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với sự phát triển bền vững của tổ chức công đoàn trong Công an nhân dân. Là cơ sở, động lực để cán bộ, đoàn viên, tổ chức công đoàn trong Công an nhân dân tiếp tục phấn đấu, cống hiến xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thượng tá Công Thanh Thảo, Trưởng ban Công đoàn Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2018-2023 cho biết, dù còn nhiều khó khăn nhưng Công đoàn Công an nhân dân đã bền bỉ thực hiện sứ mệnh cao cả, trọng trách lớn lao, nhiệm vụ thiêng liêng là đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Các chương trình: “Tết sum vầy”, “Hội chợ 0 đồng”, “Chợ Tết công đoàn”, giao lưu nghệ thuật, cắm trại, giao lưu ẩm thực, gặp mặt đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức quy mô, rộng khắp xuống tận công đoàn cơ sở. Có thể nói, mỗi dịp Tết đến xuân về là những ngày lễ hội đoàn kết, chia sẻ của đoàn viên và tổ chức công đoàn Công an nhân dân.

Đồng thời, Công đoàn Công an nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo đó, Công đoàn đã chủ động đổi mới, tập trung, chú trọng thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Nhiều mô hình chăm lo đoàn viên được đổi mới, thí điểm thực hiện đã mang lại hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu đến từng cơ sở như:

Chương trình Tết sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, "Ngày hội cảm ơn người lao động” trong Tháng Công nhân, cùng gia đình đoàn viên vui đón Tết, Công đoàn Công an nhân dân đồng hành cùng lực lượng Công an xã, bà con nhân dân, công nhân lao động vùng biên giới vui xuân, đón Tết; Chương trình phúc lợi, chính sách an sinh cho đoàn viên.

Công đoàn Công an nhân dân, bền bỉ sứ mệnh bảo vệ quyền lợi người lao động ảnh 2

Trao quà tặng đoàn viên, người lao động khó khăn trong lực lượng Công an nhân dân.

Các mô hình “Con nuôi công đoàn”, “Nâng bước em tới trường”, “Học bổng Nguyễn Đức Cảnh”, “Em nuôi công đoàn”, “Quỹ phúc lợi cho đoàn viên”; "Hỗ trợ vốn, dạy nghề cho gia đình đoàn viên” đã hỗ trợ hơn 30 nghìn lượt con em, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; mô hình công đoàn làm kinh tế hiệu quả mang lại phúc lợi.

Sự bùng phát nhanh, mạnh, với những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, Công đoàn Công an nhân dân tích cực tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ.

Thượng tá Công Thanh Thảo chia sẻ, thấu hiểu nhiệm vụ của đoàn viên, người lao động trong lực lượng là những chiến sĩ, công nhân, lao động làm công tác sản xuất, hậu cần, kỹ thuật, bên cạnh lực lượng trực tiếp chiến đấu, luôn âm thầm, lặng lẽ, cống hiến.

Do đó, Công đoàn Công an nhân dân đã quan tâm động viên tư tưởng để đoàn viên, người lao động hiểu rõ vai trò, vị trí, giá trị của mình trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, của lực lượng.

Dù nhỏ bé nhưng Công đoàn Công an nhân dân luôn là những mắt xích quan trọng, là những kết nối không thể thiếu trong hoạt động, công tác của lực lượng, để đoàn viên, người lao động tự tin phấn khởi lao động, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới hoạt động, hướng về người lao động

Đổi mới phong trào thi đua là một yếu tố quan trọng tạo động lực cho sự phát triển của đoàn viên và tổ chức công đoàn, đòi hỏi đoàn viên công đoàn và người lao động sự quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, đáp ứng nhanh, linh hoạt với sự thay đổi của cơ chế thị trường, cuộc cách mạng công nghệ số, yêu cầu công tác công an trong giai đoạn hiện nay.

Công đoàn Công an nhân dân, bền bỉ sứ mệnh bảo vệ quyền lợi người lao động ảnh 3

Hội thi lái xe Công an nhân dân giỏi năm 2019.

Công đoàn Công an nhân dân đã tích cực chủ động chỉ đạo công đoàn các cấp đẩy mạnh việc phát triển các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy".

Các phong trào thi đua được đổi mới, hình thức linh hoạt, đa dạng, nội dung phù hợp, tạo môi trường, động lực, phát huy tính tích cực, sự sáng tạo của đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhiều hội thi tay nghề được tổ chức hiệu quả như “Đầu bếp Công an nhân dân giỏi”; “Lái xe Công an nhân dân giỏi”, “Điều dưỡng Công an nhân dân giỏi”; “Thợ may Công an nhân dân giỏi”.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn duy trì hơn 200 công trình công đoàn; xây dựng mới 761 công trình công đoàn. Tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công an nhân dân có hơn 7 nghìn sáng kiến được cập nhật trên Cổng trực tuyến của Tổng Liên đoàn.

Nhiều công trình, phần việc công đoàn được đoàn viên đăng ký đảm nhận như “Lái xe giỏi, an toàn”; “Phòng khám kiểu mẫu”; “Bếp ăn an toàn, văn minh”; “Thư viện sáng tạo”; “Vườn cây công đoàn”, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, hiệu suất công tác, cải cách hành chính.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công an nhân dân tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình mới; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong tình hình mới.

Công đoàn Công an nhân dân, bền bỉ sứ mệnh bảo vệ quyền lợi người lao động ảnh 4

Hội thao chào mừng Đại hội Công đoàn Công an nhân dân.

Trọng tâm là đại diện bảo vệ, chăm lo, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động. Kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn ở các đơn vị đủ điều kiện; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương hướng công tác tốt.

Công đoàn đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động;

Đồng thời, công đoàn xây dựng đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động hiện đại, lớn mạnh, xây dựng tổ chức công đoàn trong Công an nhân dân phát triển, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng, lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Trong 5 năm, đã có hơn 50 nghìn lượt đoàn viên, công nhân, lao động được thăm hỏi, hỗ trợ, tặng quà trị giá hơn 20 tỷ đồng; hơn 8.5 nghìn lượt đoàn viên được hỗ trợ vé tàu xe về quê dịp lễ, Tết; chương trình Mái ấm Công đoàn giúp 112 đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà ở với số tiền hỗ trợ gần 5 tỷ đồng. Hỗ trợ vay vốn qua quỹ vi mô CEP đã hỗ trợ hơn 4 nghìn đoàn viên vay vốn, kinh phí hơn 175 nghìn tỷ đồng.