Công bố Quyết định công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II

NDO - Chiều 27/4, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương) tổ chức Lễ Kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II.
0:00 / 0:00
0:00
Thừa ủy nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn (phải) trao Quyết định công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II cho lãnh đạo thành phố Dĩ An.
Thừa ủy nhiệm Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn (phải) trao Quyết định công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II cho lãnh đạo thành phố Dĩ An.

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo thành phố Dĩ An qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới...

Thành phố Dĩ An có diện tích tự nhiên 6.010ha với 7 phường, dân số hiện tại hơn 500 nghìn người. Thành phố có vị trí nằm ở Trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh với hệ thống hạ tầng phát triển, là cửa ngõ quan trọng để đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía bắc và khu vực Đông Nam Bộ. Thành phố Dĩ An hiện có 6 khu và 1 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 829 ha, thu hút 245.000 lao động.

Công bố Quyết định công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II ảnh 2

Một góc thành phố Dĩ An.

Thành phố Dĩ An được công nhận đô thị loại III vào tháng 3/2017 và được công nhận là thành phố vào tháng 1/2020. Thành phố có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng đột phá liên tục, tốc độ đô thị hóa nhanh, văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao.

Hoạt động thương mại-dịch vụ của thành phố Dĩ An những năm gần đây liên tục phát triển và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế; năm 2022, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ hàng hóa của thành phố đạt hơn 132 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 136 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách hơn 3.700 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người gấp 1,66 lần so với mức bình quân cả nước...

Hạ tầng đô thị của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại, 100% các tuyến đường do thành phố quản lý được nhựa hóa, có hệ thống thoát nước-cây xanh-chiếu sáng-vỉa hè. Hệ thống hạ tầng xã hội của thành phố luôn được chú trọng; chất lượng giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố luôn quan tâm ưu tiên đầu tư; các thiết chế văn hóa luôn được cải thiện...

Hạ tầng đô thị của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại, 100% các tuyến đường do thành phố quản lý được nhựa hóa, có hệ thống thoát nước-cây xanh-chiếu sáng-vỉa hè.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An Võ Văn Hồng đã ôn lại truyền thống phát triển của Dĩ An qua các thời kỳ với những thành tựu nổi bật và nhấn mạnh, thành phố Dĩ An lên đô thị loại 2 là mốc son đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Dĩ An.

Đây cũng là niềm động viên cho thành phố tiếp tục đoàn kết chặt chẽ, chung sức đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức nhằm đạt được những thành tựu mới cao hơn, để đưa thành phố Dĩ An phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn, bền vững hơn, sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện, nghĩa tình.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Dĩ An đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đưa thành phố Dĩ An phát triển nhanh và hội tụ đủ các tiêu chí đô thị loại 2; đồng thời đề nghị thời gian tới thành phố Dĩ An cần tập trung đổi mới tư duy lý luận, bảo đảm phát triển đô thị với tầm nhìn hiện đại, triển khai xây dựng kết nối đồng bộ, ưu tiên đầu tư cảnh quan đô thị, chú trọng nhà ở xã hội... nhằm tạo nền tảng, tiền đề để hoàn thiện các tiêu chí giúp thành phố Dĩ An vươn lên trở thành đô thị loại I vào năm 2025.