Công bố danh sách phim tranh giải Cành cọ vàng 2022

NDO -

Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes đã công bố danh sách phim tranh giải Cành cọ vàng 2022. Trong số phim dự tranh giải có ba bộ phim nổi bật gồm “Un Petit Frere” của đạo diễn Léonor Serraille, “Tourment sur les iles” của đạo diễn Albert Serra và “The Eight Mountains” của hai đạo diễn Charlotte Vandermeersch và Felix Van Groeningen.

Cảnh trong phim “The Eight Mountains”. (Ảnh: The Iris Times)
Cảnh trong phim “The Eight Mountains”. (Ảnh: The Iris Times)

“The Eight Mountains” là một bộ phim của điện ảnh Italia, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Paolo Cognetti xuất bản năm 2016. 

Một số phim khác được bổ sung vào danh sách dự giải gồm phim ca nhạc hài lãng mạn “Don Juan” của đạo diễn Serge Bozon, phim tâm lý chính trị “Nuit du 12” của Dominik Moll, phim tâm lý dành cho người trưởng thành “Chronique d’une liaison passagère” của Emmanuel Mouret, dự kiến chiếu trong chương trình Phim ra mắt tại Cannes - một chương trình mới của Cannes từ năm 2021.

Một đại diện khác của điện ảnh Pháp, “L’innocent” của đạo diễn kỳ cựu Louis Garrel cũng tham dự LHP nhưng không tranh giải. 

Đại diện của điện ảnh Bỉ “Rebel”, do hai đạo diễn Adil El Arbi và Bilall Fallah thực hiện vừa được bổ sung vào danh sách Phim trình chiếu lúc nửa đêm. Chương trình Un Certain Regard sẽ giới thiệu một số phim như “Plus que Jamais” của đạo diễn Emily Atef; “Mediterranean Fever” của đạo diễn gạo cội người Palestine Maha Haj; “Le bleu du caftan” của đạo diễn Moroco Maryam Touzani; và một bộ phim của điện ảnh Tunisia “Harka” do đạo diễn Lotfy Nathan thực hiện.

Chương trình Chiếu phim đặc biệt sẽ giới thiệu các phim như phim tài liệu “Mi pais imaginario” của nhà làm phim Chile Patricio Guzmán, “Restos do vento” của đạo diễn Tiago Guedes, đồng thời cũng lần đầu tiên giới thiệu tới khán giả các phim như “Riposte feministe” của các đạo diễn Marie Perennès và Simon Depardon, “The Vagabonds” của Doroteya Droumeva, và phim hoạt hình “Le Petit Nicolas” của Amandine Fredon và Benjamin Massoubre.

Trong số 21 phim dự tranh giải LHP Cannes, có tới 8 phim do các đạo diễn nữ thực hiện. Đây là một kỷ lục mới của Cannes. Năm ngoái, có 4 trong số 21 phim dự thi thuộc về các nữ đạo diễn. Trước đó, năm 2019, LHP cũng ghi nhận 4 nữ đạo diễn trong số các nhà làm phim dự giải.

Trong số phim của các nữ đạo diễn có thể kể đến “Showing Up” của nữ đạo diễn Mỹ Kelly Reichardt, “Forever Young” của nhà làm phim kiêm diễn viên Pháp-Ý Valeria Bruni Tedeschi và “Stars at Noon” của nữ đạo diễn kỳ cựu Claire Denis.

Danh sách chính thức của Ban giám khảo sẽ được công bố sau, dự kiến sẽ có nhiều bất ngờ so với những năm trước. Giám đốc LHP Cannes Thierry Fremaux cho biết, Ban giám khảo sẽ gặp nhiều thử thách trong năm nay, bởi sự xuất hiện của nhiều tài năng sau cuộc khủng hoảng Covid-19. Một vài dự đoán cho rằng Brad Pitt và Penelope Cruz có thể sẽ góp mặt trong Ban giám khảo.