Công an tỉnh Đắk Lắk bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 10 năm lẩn trốn

NDO - Sáng 12/7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt sau gần 10 năm lẩn trốn.
0:00 / 0:00
0:00
Sau gần 10 năm lẩn trốn, 2 đối tượng Trương Thị Đào và Trần Kim Chung vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.
Sau gần 10 năm lẩn trốn, 2 đối tượng Trương Thị Đào và Trần Kim Chung vừa bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

2 đối tượng gồm: Trương Thị Đào (sinh năm 1972) cùng chồng là Trần Kim Chung (sinh năm 1967), trú tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, Trương Thị Đào là chủ Doanh nghiệp tư nhân thương mại Chung Đào tại địa chỉ: Số 201 đường Trần Hưng Đạo, phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, hoạt động kinh doanh mặt hàng cà-phê, nông sản.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Trương Thị Đào cùng chồng là Trần Kim Chung đã có hành vi chiếm đoạt tài sản trên 86 tỷ đồng gồm tiền tạm ứng bán hàng, tiền vay ngân hàng, cà-phê gửi kho và công nợ của một số doanh nghiệp, cá nhân và nợ thuế, rồi bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú từ ngày 8/1/2013.

Nhận được đơn tố cáo của người dân và doanh nghiệp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc điều tra và ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với Trương Thị Đào và Trần Kim Chung.

Sau gần 10 năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh, thành phố, 2 đối tượng Trương Thị Đào và Trần Kim Chung đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ. Sau khi bắt được 2 đối tượng truy nã, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện thủ tục ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can, ra lệnh tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với 2 đối tượng Trương Thị Đào và Trần Kim Chung để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.