Công an tỉnh Bình Dương thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy cơ sở karaoke

NDO - Ngày 16/9, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cùng đoàn công tác Công an tỉnh đã đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy cơ sở karaoke An Phú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác Công an tỉnh Bình Dương đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân tử vong.
Đoàn công tác Công an tỉnh Bình Dương đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân tử vong.

Đoàn công tác đã đến thăm, động viên, gửi lời chia buồn và tặng quà cho gia đình các nạn nhân tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt đoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Điệp động viên các gia đình cố gắng vượt qua đau buồn, sớm ổn định cuộc sống.

Vụ cháy xảy ra tại cơ sở karaoke An Phú có địa chỉ tại 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 6/9/2022. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn đưa 22 người ra khỏi đám cháy an toàn. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Công tác cứu hộ, cứu nạn được tiến hành khẩn trương và đến chiều 7/9, 32 nạn nhân tử vong lần lượt được tìm thấy đưa ra khỏi hiện trường. Có 17 người được xác định bị thương do tự thoát thân khi hỏa hoạn phát sinh. Đến ngày 11/9, thi thể các nạn nhân được xác định danh tính và giao cho gia đình mai táng.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên một số nạn nhân bị thương và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Công an tỉnh Bình Dương thăm hỏi gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy cơ sở karaoke ảnh 1

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Điệp (trái) chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân bị tử vong trong vụ cháy.

Nhằm chia sẻ sự mất mát của gia đình các nạn nhân, Công an tỉnh Bình Dương đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều đoàn công tác do các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh đại diện cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đến các địa phương thăm, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân bị tử nạn trong vụ cháy.