Công an Sơn La phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới

NDO - Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp Công an tỉnh Houaphanh, Louangphabang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào phát hiện, bắt giữ 8 vụ với 11 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 38.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 100 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt-Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Công an Sơn La và Công an tỉnh Houaphanh ký kết biên bản ghi nhớ thống nhất phương hướng phối hợp năm 2023.
Công an Sơn La và Công an tỉnh Houaphanh ký kết biên bản ghi nhớ thống nhất phương hướng phối hợp năm 2023.

Tỉnh Sơn La có hơn 274km đường biên giới giáp với 2 tỉnh Houaphanh, Louangphabang, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Thời gian qua, lực lượng công an 3 tỉnh Sơn La và Houaphanh, Louangphabang đã tăng cường phối hợp thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, trong đó xác định đấu tranh với tội phạm ma túy là nhiệm vụ then chốt.

Hiện nay, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới gặp rất nhiều khó khăn, các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn và manh động, gây khó khăn và nguy hiểm cho lực lượng đấu tranh phòng chống ma túy. Đại tá Touxong Patchai, Giám đốc Công an tỉnh Louangphabang, cho biết, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Sơn La-Louangphabang vẫn diễn biến hết sức phức tạp, chúng thường lợi dụng các đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới để trung chuyển ma túy từ khu vực tam giác vàng vào Việt Nam hoặc sang các nước thứ 3 để tiêu thụ, quá trình hoạt động các đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh, chống trả quyết liệt khi bị lực lượng công an vây bắt.

Công an Sơn La phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới ảnh 1

Công an tỉnh Sơn La hội đàm trao đổi thông tin với Công an tỉnh Louangphabang.

Trước tình hình trên, thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Công an Sơn La với công an các tỉnh Bắc Lào, thời gian qua các bên đã duy trì tốt cơ chế trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình di biến động của các đối tượng; tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng các phương án, kế hoạch về công tác phòng chống tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

Công an Sơn La và Công an các tỉnh Bắc Lào cũng đã tích cực phối hợp mở nhiều đợt cao điểm tấn công, triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm, đặc biệt, trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Tính từ đầu năm 2022 đến nay đã phát hiện, phối hợp bắt giữ 8 vụ với 11 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 38.000 viên ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng quân dụng, 105 viên đạn cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Điển hình, vào ngày 22/7/2022 tại Quốc lộ 6A, đoạn giáp ranh giữa huyện Sam Neua và Viengxay của tỉnh Houaphanh, tổ công tác phòng, chống ma túy qua biên giới công an tỉnh Sơn La phối hợp Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Houaphanh phá thành công chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng Vàng Dê Mùa, 52 tuổi và Kia Vàng, 47 tuổi (2 đối tượng là vợ chồng) cùng trú tại bản Huổi Nha, huyện Viengxay, tỉnh Houaphanh về hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tang vật thu giữ hơn 24.000 viên ma túy tổng hợp, 24,4g heroin, 1,3 triệu kíp cùng một số vật chứng liên quan khác.

Công an Sơn La phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới ảnh 2

Hai đối tượng trú tại huyện Sopbao, tỉnh Houaphanh bị bắt giữ cùng 1 khẩu sung kíp, 86 viên đạn và 226 viên ma túy tổng hợp.

Song song công tác bảo đảm an ninh trật tự, thời gian qua thực hiện chủ trương của Bộ Công an Việt Nam về xây dựng trụ sở cho Công an Lào tại các bản biên giới giáp Việt Nam. Công an tỉnh Sơn La tập trung xây dựng, bàn giao 51 trụ sở công an tại các bản biên giới thuộc 5 huyện của 2 tỉnh Houaphanh, Louangphabang. Qua đó, giúp cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở yên tâm công tác, thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La, cho biết, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy khu vực ngoại biên diễn biến rất phức tạp. Các loại ma túy chủ yếu là heroin, ma túy tổng hợp, ma túy dạng đá và thuốc phiện, phần lớn được vận chuyển về từ khu vực tam giác vàng. Tại đây, ma túy được các đối tượng tiến hành trao đổi, mua bán hoặc pha trộn thêm phụ gia, đóng ép thành bánh chờ thời cơ mang đi tiêu thụ. Ðáng chú ý, tội phạm ma túy hình thành các đường dây khép kín từ bên kia biên giới móc nối với các đối tượng trong nước để tổ chức vận chuyển ma túy vào Việt Nam hoặc sang nước thứ ba…

Công an Sơn La phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới ảnh 3

Công an tỉnh Sơn La bàn giao trụ sở làm việc cho Công an bản Huoicu, huyện Muang Et, tỉnh Houaphanh.

Trong thời gian tới, nhằm ngăn chặn hiệu quả hoạt động của tội phạm ma túy tại tuyến biên giới Việt Nam-Lào, Công an tỉnh Sơn La và Công an các tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào có chung đường biên giới sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi cung cấp thông tin qua đường dây nóng cũng như trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo các đơn vị để nắm diễn biến tình hình tội phạm ma túy. Xác minh thông tin về các đối tượng cầm đầu đường dây ma túy lớn, tạo điều kiện, hỗ trợ nhau khi có yêu cầu đấu tranh và truy bắt tội phạm ma túy.

Do đường biên giới dài nên việc đấu tranh với tội phạm ma túy qua biên giới còn nhiều khó khăn. Do vậy, để đấu tranh với tội phạm ma túy có hiệu quả, đòi hỏi lực lượng chức năng hai nước Việt Nam-Lào cố gắng hơn trong công tác phối hợp và thực hiện tốt các nội dung trong các cuộc giao ban. Bên cạnh đó, cần gặp nhau thường xuyên để kịp thời bàn bạc, trao đổi những vấn đề cần thiết trong đấu tranh với loại tội phạm này. Tiếp tục triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết giữa Công an Sơn La với các tỉnh Bắc Lào. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới, trọng tâm là tội phạm ma túy xuyên quốc gia.