Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao tặng Bộ Công an bức chân dung Bác Hồ.

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm

Sáng 9/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an; Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các Cục nghiệp vụ-Bộ Công an dự hội nghị. 
Lãnh đạo Công an Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Một chiến sĩ công an xã ở Hà Tĩnh bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Xuân Hồng, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 13/11, trong lúc đang thực thi nhiệm vụ tại khu vực đền Chợ Củi, Thượng úy Trần Trung Hiếu (Công an xã Xuân Hồng) phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (sinh năm 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác, nên đã áp sát để bắt quả tang. 
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 100 tỷ đồng

Ngày 31/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp các địa phương liên quan triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc chuyên nghiệp liên tỉnh, xuyên quốc gia có quy mô hơn 100 tỷ đồng, khởi tố 19 bị can về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Hà Tĩnh hoàn thành việc sắp xếp, bố trí Công an chính quy về 195/195 xã, thị trấn từ giữa năm 2020. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Gần dân, chăm lo cuộc sống của nhân dân

Tháng 5 vừa qua, Hà Tĩnh là địa phương thứ hai trên cả nước công bố hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% dân số trong độ tuổi cấp. Phát huy kết quả đạt được, chỉ một tháng sau, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục là một trong bốn địa phương dẫn đầu trong toàn quốc hoàn thành kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 31kg ma túy

Chiều 23/2, Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Borikhamxay (Lào) bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 31kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Đơn vị hậu cần Công an TP Hà Tĩnh vận chuyển suất ăn cho chiến sĩ trực chốt cách ly.

Những chiến sĩ thầm lặng

Tháng 6 vừa qua, để phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ TP Hà Tĩnh, gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) với gần 24.760 hộ gia đình, hơn 100.000 nhân khẩu theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong công tác bảo đảm cách ly y tế, có công sức không nhỏ của các chiến sĩ công an thuộc bộ phận tham mưu, hậu cần Công an TP Hà Tĩnh.   

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Công an Hà Tĩnh sẽ khởi tố các hành vi làm lây lan dịch bệnh

“Với các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, khi lực lượng công an có đầy đủ căn cứ pháp lý thì sẽ tiến hành khởi tố theo quy định pháp luật. Không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ”. Đó là khẳng định của Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh trong cuộc trao đổi với Nhân Dân điện tử, chiều 15-6.