Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo “chạy án”

NDO - Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can tạm giam đối với Nguyễn Thanh Thỏa để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Nguyễn Thanh Thỏa bị khởi tố, bắt tạm giam.
Đối tượng Nguyễn Thanh Thỏa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo điều tra, ngày 26/8/2022, Nguyễn Thanh Thỏa (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tỉnh Thái Bình) cho rằng, mình có nhiều mối quan hệ xã hội và nhận 285 triệu đồng từ gia đình của một đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bến Cát khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cướp tài sản, để lo cho đối tượng này được tại ngoại.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền xong thì Thỏa không thực hiện được như đã lời hứa mà lấy tiền tiêu xài cá nhân và đồng thời cắt liên lạc với gia đình bị hại.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Bến Cát đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Thỏa để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.